Mỹ dùng 650 nghìn cờ trắng tưởng niệm những nạn nhân COVID-19

Thứ bảy, 18/09/2021 12:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt với hơn 650.000 lá cờ trắng tượng trưng cho những người Mỹ đã chết vì COVID-19 được đặt ở Washington DC.

Một biển cờ với hơn 650.000 lá cờ trắng đang xếp dọc khu National Mall gần đài tưởng niệm Washington ở thủ đô của Hoa Kỳ để tượng trưng cho những sinh mạng của người Mỹ đã mất vì COVID-19 cho đến nay.

my dung 650 nghin co trang tuong niem nhung nan nhan covid 19 hinh 1

Ảnh: Joshua Roberts / Reuters

“Khi những con số trở nên quá lớn, thật khó để hiểu chúng”, nghệ sĩ 62 tuổi, Firstenberg nói với ABC News. "Tôi muốn thể hiện nó một cách vật lý".

Triển lãm mới này giống với triển lãm gần đây nhất của Firstenberg vào tháng 10 năm 2020, khi xếp đặt 240.000 lá cờ trên các cánh đồng gần sân vận động RFK ở Washington DC.

Chưa đầy một năm sau, nghệ sĩ này đã phải đặt thêm hơn 400.000 lá cờ để tượng trưng cho số lượng người chết ngày càng tăng vì Covid-19. Số cờ sẽ được bổ sung thêm hàng ngày trong suốt quá trình triển lãm diễn ra, trùng với số người chết tăng lên.

Theo Đại học Johns Hopkins, tính đến thứ Sáu (17/9), ngày triển lãm mở cửa đã có hơn 670.000 người đã chết vì Covid-19 ở Mỹ kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Dữ liệu mới cho thấy cứ 500 người ở Mỹ thì có một người đã chết vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Số lượng các trường hợp mới đã tăng đột biến kể từ khi biến thể Delta có mặt tại Mỹ.

Triển lãm được trưng bày từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10.

Hoàng Anh (theo Theguardian)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h