Mỹ kêu gọi sự trợ giúp của Hàn Quốc để chống lại virus Corona

Thứ tư, 25/03/2020 10:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàn Quốc cho biết sẽ gửi cho Mỹ những thiết bị y tế còn dư thừa nhằm chống lại đại dịch virus Corona đang có nguy cơ bùng phát tại nước này, sau khi nhận được thư cầu cứu khẩn cấp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Thông tin này ngay lập tức đã khiến cổ phiếu các công ty sản xuất bộ xét nghiệm tại Hàn Quốc tăng mạnh. Điều này cũng cho thấy rằng Hàn Quốc đã vượt trội hơn hẳn Mỹ trong cuộc đua chống virus Corona lần này, khi cả hai nước phát hiện ca lây nhiễm đầu tiên tại cùng một thời điểm.

Hiện tình hình tại Hàn Quốc gần như đã được khống chế, trong khi Mỹ đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.

Hàn Quốc đã cho ra mắt một bộ mẫu xét nghiệm hàng loạt chỉ vài ngày sau khi đại dịch bùng phát, nhanh chóng phát hiện và cách ly các trường hợp nhiễm bệnh.

Quốc gia này đã nhận được những lời khen từ tổ chức y tế khi không chế số người thiệt mạng ở con số 125 người, số ca nhiễm mới đã giảm xuống dưới 100 người chỉ sau 13 ngày.

Ngược lại, Mỹ lại có phần bị động trong công tác phòng chống dịch.

Trong cuộc gọi kéo dài 23 phút giữa Tổng thống hai nước, ông Trump nói rằng sẽ hộ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc nhận được sự đồng thuận từ FDA đối với các thiết bị mà nước này sản xuất.

Ông Moon Jae-in cũng đáp lời rằng Hàn Quốc sẽ "cung cấp các thiết bị y tế dư thừa nhiều nhất có thể".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h