Mỹ khởi động chiến dịch 'thanh trừng' các ứng dụng Trung Quốc

Thứ năm, 06/08/2020 15:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền Trump cho biết họ đã khởi động chiến dịch "thanh trừng" các ứng dụng "không đáng tin cậy" của Trung Quốc khỏi các nền tảng kỹ thuật số của Mỹ, đồng thời gọi TikTok và Wechat là những ứng dụng "có rủi ro lớn".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết chiến dịch mang tên "Clean Network" sẽ tập trung vào 5 hạng mục và bao gồm các bước ngăn chặn nhiều ứng dụng của Trung Quốc cũng như các công ty viễn thông của nước này khỏi truy cập vào những thông tin nhạy cảm của người dân và doanh nghiệp Mỹ.

Thông báo của ông Pompeo tới vài ngày sau khi ông Trump doạ cấm TikTok tại Mỹ. Ứng dụng được coi là đối thủ của Facebook này đã bị nhiều nhà làm luật chỉ trích vì lo ngại vấn đề an ninh quốc gia, làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương.

"Với việc công ty mẹ đặt ở Trung Quốc, những ứng dụng như TikTok hay Wechat đều là những mối nguy lớn tới dữ liệu cá nhân của người dân Mỹ", ông Pompeo nói.

Hiện TikTok chỉ có chưa tới 45 ngày để hoàn thành thoả thuận bán lại cổ phấn cho Microsoft hoặc sẽ bị cấm hoàn toàn.

Ông Pompeo cũng nói rằng Mỹ đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn các công ty viễn thông như Huawei Technologies cài đặt hoặc thiết lập mặc định một số ứng dụng trên điện thoại của mình khi bán ra tại Mỹ.

"Chúng tôi không muốn các công ty thông đồng với hành động vi phạm nhân quyền của Huawei", ông Pompeo cho hay.

Các công ty khác như Alibaba, Baidu, China Mobile, China Telecom hay Tencent đang sử dụng công nghệ đám mây cũng sẽ bị ngăn chặn truy cập dữ liệu người dùng tại Mỹ.

Phía chính phủ cũng đang kêu gọi Uỷ ban viễn thông quốc gia, FCC chấm dứt giấy phép hoặt động của China Telecom cùng 3 công ty khác tại Mỹ.

Hệ thống cáp quang của Mỹ cũng đang được gia cố để Trung Quốc không thể xâm nhập thông tin từ lối này, ông Pompeo cho hay.

Hoàng Việt

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h