Mỹ khởi tố 7 công dân Trung Quốc, Malaysia tấn công mạng hơn 100 mục tiêu

Thứ năm, 17/09/2020 08:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi tố 5 công dân Trung Quốc và 2 người Malaisia về tội danh tấn công mạng nhắm vào hơn 100 mục tiêu ở Mỹ và số nơi khác bao gồm các công ty viễn thông và trường học.

Cụ thể, ngày 14/9, hai công dân Malaysia nói trên đã bị giới chức Malaysia bắt giữ. Đồng thời, Bộ Tư pháp Mỹ cho hay 5 bị cáo người Trung Quốc vẫn còn tự do ở Trung Quốc.

Ngoài ra, Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Jeffrey A. Rosen nhấn mạnh trong thông cáo rằng Bộ Tư pháp Mỹ đã dùng mọi phương tiện sẵn có để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng và sự xâm nhập máy tính trái phép từ công dân Trung Quốc.

Phía chính quyền Bắc Kinh "chọn một con đường khác là biến Trung Quốc thành nơi an toàn đối với những tội phạm mạng miễn họ tấn công các máy tính bên ngoài Trung Quốc và đánh cắp sở hữu trí tuệ có lợi cho Trung Quốc", theo ông Rosen.

Bộ Tư pháp Mỹ mới đây khởi tố 5 người Trung Quốc và 2 công dân Malaysia về tội tấn công mạng nhắm vào hơn 100 mục tiêu ở Mỹ và một số nơi khác, trong đó có các công ty viễn thông và trường đại học. Ảnh: internet.

Bộ Tư pháp Mỹ mới đây khởi tố 5 người Trung Quốc và 2 công dân Malaysia về tội tấn công mạng nhắm vào hơn 100 mục tiêu ở Mỹ và một số nơi khác, trong đó có các công ty viễn thông và trường đại học. Ảnh: internet.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ còn khẳng định một trong số 5 công dân Trung Quốc bị khởi tố được Bộ Quốc an Trung Quốc bảo vệ.

Phía đại sứ quán Trung Quốc ở Washington D.C chưa có phản ứng. Những công dân Trung Quốc này bị khởi tố về nhiều tội danh, từ đánh cắp danh tính, rửa tiền đến xâm nhập máy tính.

Theo đó, theo Bộ Tư pháp Mỹ, 5 tin tặc Trung Quốc bị khởi tố nằm trong nhóm tin tặc Trung Quốc được biết với tên gọi APT41. Trong một báo cáo hồi năm ngoái, công ty an ninh mạng FireEye (Mỹ) cảnh báo APT41 đã đột nhập vào các công ty viễn thông ở nhiều nước trên thế giới để chiếm quyền truy cập toàn bộ nội dung các tin nhắn văn bản.

Vì vậy, APT41 bắt đầu “các hoạt động gián điệp mạng do nhà trước tài trợ cũng như các cuộc xâm nhập mang động cơ về tài chính” vào năm 2012, theo FireEye.

PV

Tin khác

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h