"Mỹ không sẵn sàng chờ đợi Triều Tiên quá lâu"

Thứ năm, 09/08/2018 11:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại sứ Mỹ tại LHQ, Nikki Haley nói rằng phía Mỹ "không sẵn sàng chờ đợi Triều Tiên quá lâu trong tiến trình phi hạt nhân hóa".

Báo Công luận
 Đại sứ Mỹ tại LHQ NIkki Haley. Ảnh: Internet

Trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử vào tháng 6 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ tiếp tục hợp tác để chấm dứt kế hoạch sản xuất vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, nhưng hai nước lại đang gặp phải nhiều khó khăn để thống nhất tiến trình này.

"Điều này hoàn toàn do Triều Tiên", bà Haley nói với các phóng viên trong chuyến thăm Colombia để dự lễ nhậm chức của Tổng thống mới Ivan Duque và gặp những người nhập cư Venezuela.

"Họ cần phải hiểu rằng cộng đồng quốc tế vẫn mong họ phi hạt nhân hóa và chúng tôi sẵn sàng chờ đợi nhưng không phải quá lâu", bà nói.

Cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton đã nói rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẵn sàng quay trở lại Bình Nhưỡng để gặp ông Kim.

Bà Haley nói rằng ông Pompeo đã truyền tải những đề nghị "cứng rắn" từ phía Mỹ cho Triều Tiên, và Washington sẽ không nhường bước hay giảm bớt các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng. Phía Nga và Trung Quốc đã đề nghị Hội đồng bảo an LHQ có thể xem xét giảm nhẹ các hình phát với Triều Tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 6.

"Đây sẽ là một quá trình dài, và chúng tôi biết nó sẽ không thể diễn ra sau một đêm", bà Haley nói. "Chúng ta cần phải chứng kiến được việc phi hạt nhân hóa và chúng tôi sẽ không dừng lại cho tới khi đạt được mục đích".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h