Mỹ lặng lẽ rút tất cả máy bay ném bom khỏi Đảo Guam

Thứ bảy, 18/04/2020 08:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Không quân Hoa Kỳ đã lặng lẽ kết thúc việc triển khai máy bay ném bom kéo dài 16 năm liên tục tới Đảo Guam, phía tây Thái Bình Dương, khi 5 máy bay ném bom B-52 Stratofortress trở về Mỹ vào thứ Năm, Lầu Năm góc không đưa ra giải thích nào, Sputniknews đưa tin.

Mỹ bất ngờ rút tất cả máy bay ném bom khỏi Đảo Guam sau 16 năm liên tục duy trì

Mỹ bất ngờ rút tất cả máy bay ném bom khỏi Đảo Guam sau 16 năm liên tục duy trì

Từ năm 2004, Lầu Năm góc đã thực hiện nhiệm vụ mà họ gọi là nhiệm vụ hiện diện máy bay ném bom liên tục (CBP), trong đó nó duy trì một máy bay ném bom chiến lược trên đảo khu vực Biển Philippines.

Tuy nhiên, lần đầu tiên sau 16 năm, không còn máy bay ném bom nào của Mỹ trên Đảo Guam.

Tổ chức “Theo dõi máy bay trực tuyến AirplaneSpots” đã báo cáo sự di chuyển của 5 máy bay ném bom B-52H Stratofortress từ căn cứ không quân Andersen hôm thứ Năm, nhưng chưa có máy bay nào đến để thay thế chúng.

Bên cạnh B-52, Không quân Mỹ trước đây đã cho đồn trú các máy bay ném bom B-1B Lancers và B-2 Spirit, loại sau này có khả năng mang vũ khí hạt nhân, giống như B-52.

Sự việc này càng đáng chú ý hơn khi các máy bay phản lực khổng lồ của Mỹ tham gia vào một buổi trình diễn sức mạnh được gọi là “Voi đi bộ” vào đầu tuần này - mặc dù không có sự cất cánh nhanh chóng của chúng.

Hoạt động phô diễn sức mạnh của các máy bay ném bom của Mỹ được gọi là

Hoạt động phô diễn sức mạnh của các máy bay ném bom của Mỹ được gọi là "Voi đi bộ"

Thiếu tá Không quân Hoa Kỳ Kate Atanasoff, người phát ngôn của Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (STRATCOM), nói rằng, “các máy bay ném bom của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương từ một loạt các địa điểm hải ngoại rộng lớn hơn vào thời điểm và độ nhịp độ của chúng tôi lựa chọn”.

Khi bắt đầu nhiệm vụ của các máy bay ném bom chiến lược bắt đầu vào năm 2004, Mỹ đã tận tình tiến hành Chiến tranh chống khủng bố toàn cầu và xâm chiếm Iraq vào năm trước, khi đó, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là George W. Bush xác định Iraq là một phần của một “Trục ma qủy thế giới” cùng với Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK).

Hoa Kỳ cũng đang gây áp lực lớn cho CHDCND Triều Tiên thông qua các cuộc đàm phán sáu bên trong nỗ lực ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân đang phát triển của nước này. Chỉ hai năm sau, DPRK đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên của mình.

Tổ chức “Theo dõi máy bay trực tuyến AirplaneSpots” báo cáo sự di chuyển của 5 máy bay ném bom B-52H Stratofortress từ căn cứ không quân Andersen hôm thứ Năm

Tổ chức “Theo dõi máy bay trực tuyến AirplaneSpots” báo cáo sự di chuyển của 5 máy bay ném bom B-52H Stratofortress từ căn cứ không quân Andersen hôm thứ Năm

Tuy nhiên, vào năm 2018, Lầu Năm góc đã vạch ra một sự thay đổi chiến lược mới từ Cuộc chiến chống khủng bố và hướng tới cạnh tranh chiến lược Liên bang của Mỹ với Nga và Trung Quốc.

Chỉ vài tháng sau đó, một mối quan hệ chưa từng có trong quan hệ với CHDCND Triều Tiên đã thấy khi Bình Nhưỡng và Mỹ bắt đầu nói chuyện nghiêm túc về hòa bình lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

Theo Atanasoff, "việc chuyển các máy bay ném bom ra khỏi đảo Guam phù hợp với Chiến lược phòng thủ quốc gia mới".

Hiện Lầu Năm góc vẫn chưa có bình luận nào trước sự kiện trên.

Kiều Anh (Theo Sputniknews)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h