Mỹ Linh hát nhầm lời 'Diễm xưa', gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói gì?

Thứ tư, 24/01/2024 17:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chia sẻ với báo chí, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn xác nhận các thành viên trong nhóm "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" đã hát nhầm lời ca khúc 'Diễm xưa'.

Trao đổi với báo chí, bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết nhà sản xuất Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã liên hệ gia đình sau sự việc nhóm Thu Phương hát sai lời ca khúc "Diễm xưa".

Gia đình xác nhận lời trong bản gốc của bài Diễm xưa là: "Chiều nay còn mưa sao em không lại? / Nhỡ mai trong cơn đau vùi / Làm sao có nhau? Hằn lên nỗi đau / Bước chân em xin về mau". Tuy nhiên, 3 chị đẹp Mỹ Linh, Thu Phương, Uyên Linh hát thành "Nhớ mãi trong cơn đau vùi".

my linh hat nham loi diem xua gia dinh co nhac si trinh cong son noi gi hinh 1

Mỹ Linh, Thu Phương và Uyên Linh trong phần trình diễn. Ảnh: NSX

Em gái cố nhạc sĩ chia sẻ, gia đình đã gửi bản gốc cho nhà sản xuất chương trình. 'Nhỡ mai' mới đúng với tinh thần, ý nghĩa của ca khúc. Song, đây không phải là lần đầu tiên một phần lời "Diễm xưa" bị nhầm lẫn. Ở góc độ nào đó, gia đình luôn trân quý tình cảm của mọi người dành cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 

Theo bà Trịnh Vĩnh Trinh, hiện ca sĩ Mỹ Linh chưa gọi điện xin lỗi trực tiếp. Song gia đình sẽ chấp nhận và bỏ qua vì đây là sơ suất nhỏ.

Ở Công diễn 5 của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", nhóm Thu Phương gồm Mỹ Linh, Uyên Linh, Lan Ngọc, Huyền Baby, Lynk Lee thể hiện bản mashup "Diễm xưa" - Đại minh tinh. Tuy nhiên, các chị đẹp sau đó vướng tranh luận hát nhầm lời.

Sáng nay 24/1, diva Mỹ Linh nói: "Đây là việc rất thiếu sót và phải rút kinh nghiệm, xin lỗi gia đình nhạc sĩ. Tôi sẽ gọi điện xin lỗi chị Trinh (em gái của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn). Chị Trinh và gia đình chúng tôi có mối quan hệ thân thiết nhiều năm nên hy vọng chị không quá nghiêm khắc. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi trong việc này".

PV (t/h) 

Bình Luận

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí