Mỹ mua lô hàng ngũ cốc khổng lồ của Ukraine cho các vùng đói nghèo

Thứ ba, 23/08/2022 09:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới chia sẻ với Associated Press rằng Mỹ đang mua khoảng 150.000 tấn ngũ cốc từ Ukraine trong vài tuần tới để cứu người dân đang chịu cảnh đói nghèo.

Theo David Beasley, chưa có xác nhận nào về điểm đến cuối cùng của các lô hàng ngũ cốc này. Tuy nhiên, lô hàng dự kiến gấp hơn sáu lần lượng ngũ cốc mà con tàu đầu tiên do Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thu xếp từ Ukraine hiện đang vận chuyển tới những người dân ở vùng Sừng châu Phi đang có nguy cơ chết đói.

Tại miền bắc Kenya, hạn hán đang thiêu đốt, làm khô héo khu vực Sừng châu Phi. Theo người dân bản địa chi sẻ với AP rằng lần cuối cùng trời mưa là vào năm 2019.

my mua lo hang ngu coc khong lo cua ukraine cho cac vung doi ngheo hinh 1

Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới David Beasley gặp gỡ dân làng ở làng Wagalla ở miền bắc Kenya Thứ Sáu, ngày 19/8/2022. Ảnh: AP.

Ngoài ra, nước láng giềng Somalia cũng có nguy cơ rơi vào nạn đói, hàng nghìn người chết. Theo Chương trình Lương thực Thế giới, 22 triệu người đang không có lương thực, hiện họ đang chết đói.

Nhiều người gọi tình huống đối mặt với vùng Sừng châu Phi là “cơn bão hoàn hảo trên đỉnh bão, sóng thần trên đỉnh sóng thần” khi khu vực bị hạn hán đang phải vật lộn để đối phó trong bối cảnh giá lương thực và nhiên liệu tăng cao một phần do cuộc chiến ở Ukraine .

Nhiều nguồn tin cho rằng, con tàu nhân đạo đang chờ để mang theo 23.000 tấn ngũ cốc Ukrane đủ để cung cấp khẩu phần ăn đầy đủ cho 1,5 triệu người trong một tháng. Hiện, con tàu này dự kiến sẽ cập cảng Djibouti vào ngày 26 - 27 tháng 8 và số lúa mì được cho là sẽ được vận chuyển qua đường bộ tới miền bắc Ethiopia, nơi hàng triệu người ở các vùng Tigray, Afar và Amhara không chỉ đối mặt với hạn hán mà còn là xung đột chết người.

Ukraine là nguồn cung cấp một nửa lượng ngũ cốc mà WFP đã mua vào năm ngoái để nuôi 130 triệu người đói. Nga và Ukraine đã ký các thỏa thuận với Liên hợp quốc và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước để cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine lần đầu tiên kể từ khi xung đột xảy ra.

Theo hãng tin AP, việc các cảng của Ukraine chậm mở lại và sự di chuyển thận trọng của các tàu chở hàng qua Biển Đen đã khai thác sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu.

Người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo rằng các quốc gia giàu có hơn phải hành động nhiều hơn nữa để giữ cho ngũ cốc và các nguồn hỗ trợ khác chảy đến những vùng đói khát nhất trên thế giới.

“Với lợi nhuận kỷ lục từ dầu mỏ, thu về hàng tỷ USD mỗi tuần - các quốc gia vùng Vịnh cần giúp đỡ, cần phải đẩy mạnh và cứu giúp người dân châu Phi kịp thời”. Ông khẳng định Chương trình Lương thực Thế giới có thể cứu "hàng triệu sinh mạng" chỉ với lợi nhuận từ dầu mỏ của các nước vùng Vịnh trong một ngày.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng cần giúp đỡ các chương trình trong Chương trình Lương thực Thế giới, “Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới và chúng tôi nhận được rất ít sự quan tâm từ Trung Quốc”, ông chia sẻ.

Mặc dù ngũ cốc rời khỏi Ukraine và hy vọng thị trường toàn cầu bắt đầu ổn định tăng lên, nhưng những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn kéo dài, người đứng đầu WFP cho biết.

“Ngay cả khi đợt hạn hán này kết thúc, chúng ta vẫn phải bàn luận về một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ít nhất là trong 12 tháng nữa,” Beasley nói. "Nhưng xét về những người nghèo nhất trong số những người nghèo, sẽ mất vài năm để thoát khỏi điều này."

Một số người nghèo nhất thế giới không có đủ thức ăn là ở miền bắc Kenya, nơi xác động vật dần dần bị lột sạch thành xương bên dưới bầu trời oi ả. Hàng triệu gia súc, nguồn của cải và dinh dưỡng của các gia đình, đã chết trong hạn hán. Nhiều máy bơm nước đã bị khô. Ngày càng có nhiều hơn hàng nghìn trẻ em bị suy dinh dưỡng.

“Đừng quên chúng tôi,” cư dân Hasan Mohamud chia sẻ với ông Beasley. “Ngay cả những con lạc đà cũng đã biến mất. Ngay cả những con lừa cũng phải chịu thua”.

Những phụ nữ địa phương đủ tiêu chuẩn nhận tiền viện trợ của WFP mô tả đã nhận 6.500 shilling (khoảng 54 USD) và chia cho những người hàng xóm của họ - trong một trường hợp là 10 hộ gia đình.

Trong một đám đông nhỏ đang tụ tập để nghe những câu chuyện về những đứa trẻ quá yếu, không thể đứng vững và sữa đã cạn, một người phụ nữ đứng bên cạnh tấm chiếu nhựa dệt lên tiếng. Sahara Abdilleh, 50 tuổi, cho biết bà kiếm được 1.000 shilling (8,30 USD) mỗi tuần từ việc nhặt nhạnh từng thanh củi, lùng sục khắp nơi để kiếm tiền mỗi ngày.

Giống như Beasley, bà đang suy nghĩ: "Có quốc gia nào, như Afghanistan hay Ukraine, tồi tệ hơn chúng ta không?".

Lê Na (Theo AP)

Bình Luận

Tin khác

IMF: Mỹ nên tiếp tục mở cửa thương mại, hợp tác với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp

IMF: Mỹ nên tiếp tục mở cửa thương mại, hợp tác với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nói rằng, Mỹ sẽ tốt hơn nếu duy trì hệ thống thương mại mở thay vì áp đặt các mức thuế trừng phạt mới đối với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng Washington và Bắc Kinh nên hợp tác cùng nhau để giải quyết căng thẳng thương mại.

Thị trường - Doanh nghiệp
Từ vụ trả lại bộ bikini đã mặc sau một tuần, nhiều người bán hàng bức xúc với chính sách của Shopee

Từ vụ trả lại bộ bikini đã mặc sau một tuần, nhiều người bán hàng bức xúc với chính sách của Shopee

(CLO) Xoay quanh sự việc một cửa hàng kinh doanh bikini tố khách trả hàng khi đã mặc được một tuần gây nên nhiều tranh cãi về chính sách hoàn hàng trong vòng 15 ngày của Shopee.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giới phân tích thế giới dự báo xu hướng giá vàng, bạc, bạch kim

Giới phân tích thế giới dự báo xu hướng giá vàng, bạc, bạch kim

(CLO) Giá vàng, bạc và bạch kim đã tăng vọt từ đầu năm đến nay và các chiến lược gia cho rằng các kim loại quý này có thể tiếp tục đạt mức cao kỷ lục mới trong những tháng tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tổng thống Nga: Mỹ 'lạm dụng' thị trường sẽ tự gây lạm phát

Tổng thống Nga: Mỹ "lạm dụng" thị trường sẽ tự gây lạm phát

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo lệnh cấm và hạn chế nhập khẩu của phương Tây đối với nhiều sản phẩm của Nga và Trung Quốc sẽ làm tăng lạm phát ở Mỹ.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF cảnh báo phương Tây không nên tịch thu tiền của Nga

IMF cảnh báo phương Tây không nên tịch thu tiền của Nga

(CLO) IMF cảnh báo kế hoạch của phương Tây nhằm tịch thu trực tiếp dự trữ ngân hàng trung ương đang bị đóng băng của Nga hoặc sử dụng lợi nhuận mà họ tạo ra có thể làm suy yếu hệ thống tiền tệ toàn cầu.

Thị trường - Doanh nghiệp