Mỹ 'quan ngại sâu sắc' về hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Địa Trung Hải

Chủ nhật, 13/09/2020 07:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ vẫn “quan ngại sâu sắc” về các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở đông Địa Trung Hải, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết hôm thứ Bảy, thúc giục kênh ngoại giao để chấm dứt một cuộc khủng hoảng âm ỉ về tài nguyên thiên nhiên ngoài khơi khu vực này.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đến dự cuộc họp báo với Tổng thống Síp Nicos Anastasiades tại Phủ Tổng thống ở Nicosia, Síp, ngày 12 tháng 9 năm 2020 - Ảnh: Petros Karadjias / Pool via REUTERS

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đến dự cuộc họp báo với Tổng thống Síp Nicos Anastasiades tại Phủ Tổng thống ở Nicosia, Síp, ngày 12 tháng 9 năm 2020 - Ảnh: Petros Karadjias / Pool via REUTERS

Bài liên quan

Căng thẳng ở phía đông Địa Trung Hải đã gia tăng do các tuyên bố chủ quyền và chống lại các tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ với Hy Lạp và Síp đối với các khu vực biển được cho là giàu khí đốt tự nhiên.

“Các quốc gia trong khu vực cần giải quyết những bất đồng, bao gồm cả vấn đề an ninh, tài nguyên năng lượng và hàng hải một cách ngoại giao và hòa bình”, Pompeo nói trong chuyến đi ngắn hạn tới Síp vào tối thứ Bảy, nơi ông gặp Tổng thống Nicos Anastasiades.

Ông nói: “Căng thẳng quân sự gia tăng không giúp ích cho ai ngoài những kẻ thù muốn thấy sự chia rẽ trong thống nhất xuyên Đại Tây Dương”.

Thổ Nhĩ Kỳ đã cử hai tàu khảo sát đến các khu vực riêng biệt trong khu vực, thu hút sự phản đối mạnh mẽ từ cả Síp và Hy Lạp, cho rằng Ankara đang hoạt động trên các thềm lục địa tương ứng của họ.

Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ có yêu sách hợp pháp đối với khu vực này. Không có thỏa thuận nào giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ phân định thềm lục địa của họ, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tranh chấp bất kỳ yêu sách nào của Síp, mà nước này không có quan hệ ngoại giao.

“Chúng tôi vẫn quan ngại sâu sắc về các hoạt động đang diễn ra của Thổ Nhĩ Kỳ... Cộng hòa Síp có quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên của mình bao gồm quyền đối với các mỏ khí đốt được tìm thấy... trong vùng đặc quyền kinh tế của mình”, Pompeo nói.

Hòn đảo phía đông Địa Trung Hải bị chia cắt trong một cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1974 do một cuộc đảo chính ngắn ngủi lấy cảm hứng từ Hy Lạp.

Chính phủ Síp gốc Hy Lạp được quốc tế công nhận đại diện cho toàn bộ hòn đảo trong Liên minh Châu Âu, mặc dù quyền lực của nó chỉ nằm ở phần phía nam. Bắc Síp là một quốc gia Síp thuộc Thổ Nhĩ Kỳ không được công nhận, ngoài Ankara.

Đầu tháng này, Hoa Kỳ cho biết họ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận 33 năm đối với “các bài báo phòng thủ không gây chết người” được áp dụng đối với Síp vào năm 1987 và tăng cường hợp tác an ninh với Nicosia, khiến Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng giận dữ.

Pompeo cho biết ông cũng nêu lên với Tổng thống Anastasiades những lo ngại về hoạt động rửa tiền của Nga - điều mà Síp liên tục phủ nhận - cũng như các chuyến cập cảng thường xuyên của hải quân Nga tới hòn đảo này.

“Chúng tôi biết rằng tất cả các tàu quân sự của Nga dừng ở các cảng của Síp không phải thực hiện các sứ mệnh nhân đạo ở Syria và chúng tôi yêu cầu Síp và Tổng thống xem xét những lo ngại của chúng tôi”, Pompeo nói.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h