Mỹ ra lệnh cấm cấp visa cho quan chức Trung Quốc

Thứ tư, 09/10/2019 10:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ hôm qua đã ra lệnh cấm cấp thị thực đối với các quan chức của chính phủ và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hành động này đang khiến cho tình hình đàm phán song phương càng trở nên căng thẳng hơn.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hành động cấm cấp thị thực này nhằm "bổ sung" cho việc Bộ Thương mại Mỹ đưa 28 tổ chức, công ty của Trung Quốc vào danh sách đen.

Phía Bộ Ngoại giao Mỹ không cung cấp thông tin chi tiết những quan chức bị cấm cấp thị thực, nhưng thông tin này cũng đủ khiến cho thị trường cổ phiếu xuống dốc. Rất nhiều chuyên gia nhận định rằng hành động lần này của Mỹ khiến việc đàm phán thương mại trong tuần này khó có thể "xuôi chèo mát mái".

Phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Washington đã lên tiếng phản đối hành động này của Mỹ.

"Hành động của Mỹ vi phạm nghiêm trọng tới chuẩn mực quan hệ quốc tế, là hành vi can thiệp vào vấn đề nội bộ đất nước cũng như coi thường lợi ích của Trung Quốc. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ quyết định này", người phát ngôn của đại sứ quán cho hay.

Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định cuộc gặp song phương cấp Bộ trưởng vẫn sẽ diễn ra vào hai ngày 10-11/10 tới đây. Cuộc gặp này sẽ bao gồm Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính  Mỹ Steven Mnuchin.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h