Mỹ: Soạn thảo dự thảo ngân sách ngắn hạn

Thứ năm, 20/12/2018 10:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 18/12, theo các nguồn tin, các thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa hiện đang soạn thảo một thỏa thuận chi tiêu ngắn hạn nhằm tài trợ cho một số cơ quan của Chính phủ Mỹ hoạt động cho tới ngày 8/2/2019, nhằm tránh cho việc chính phủ phải đóng cửa 1 phần vào thứ 6 này vì hết ngân sách.

Báo Công luận
Điện Capitol, Mỹ. Ảnh: Reuters

 

Hiện Quốc hội Mỹ vẫn chưa thể thông qua một dự thảo ngân sách 450 tỷ USD cho năm tài khoá 2019.

Các nguồn tin cho biết động thái trên được đưa ra trong bối cảnh các nghị sỹ đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ chưa đạt được thỏa thuận về gói chi tiêu cho chính phủ, trong đó có khoản tiền 5 tỷ USD nhằm xây dựng bức tường biên giới theo đề nghị của Tổng thống Donald Trump. 

Hiện các thượng nghị sỹ Cộng hòa đang kêu gọi các nhà lãnh đạo đảng này đàm phán để đạt được một thỏa thuận rộng hơn.

Thỏa thuận cuối cùng có khả năng sẽ được đưa ra muộn nhất vào ngày 19/12 và sau đó cần được Tổng thống ký. 

Cùng ngày, lãnh đạo đảng Dân chủ Thượng viện Chuck Schumer cho biết thượng nghị sỹ đảng Dân chủ sẽ "xem xét nghiêm túc" việc ủng hộ một biện pháp chi tiêu ngắn hạn.

Việc triển khai một dự thảo ngân sách ngắn hạn sẽ khả thi hơn, khi giúp tránh đi việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa lần 3 trong năm nay, đồng thời cho phép kéo dài thời hạn đàm phán sang năm sau, khi Quốc hội mới đi vào hoạt động và đảng Dân chủ lên nắm quyền tại Thượng viện.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h