Mỹ tăng cường áp lực thương mại lên Trung Quốc

Thứ năm, 02/08/2018 09:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ tăng cường áp lực lên Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại khi đề nghị tăng thêm 25% thuế nhập khẩu với các mặt hàng Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD, chính quyền của ông cho biết.

Báo Công luận
 Tổng thống Mỹ Donald Trump .Ảnh: Reuters

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết ông Trump đã chỉ đạo tăng mức thuế này từ 10 lên 25% sau khi phía Trung Quốc từ chối các đề nghị của Mỹ và áp dụng các biện pháp đáp trả.

"Việc tăng thuế này dự kiến sẽ giúp chính phủ tạo thêm áp lực với phía Trung Quốc để họ có thể thay đổi những chính sách hiện tại của mình", ông Lighthizer nói.

Chưa có một cuộc nói chuyện nào chính thức giữa Washington và Bắc Kinh trong nhiều tuần vừa qua, sau khi ông Trump đưa ra đề nghị phía Trung Quốc phải tiến hành thay đổi các chính sách về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và trao đổi công nghệ cao.

Hai quan chức Mỹ cho biết ông Trump vẫn luôn sẵn sàng đàm phán với Bắc Kinh và thông qua những cuộc hội đàm không chính thức, hai nước đang đánh giá xem liệu một "cuộc đàm phán có thể có kết quả hay không". "Chúng tôi không có gì để công bố tại thời điểm này về một sự kiện hay một cuộc đối thoại chính thức nào, nhưng liên lạc vẫn được duy trì và chúng tôi đang đánh giá liệu tình hình có cho phép tiến xa hơn hay không", một quan chức nói.

Derek Scissors, một học giả về Trung Quốc tại AEI cho biết mức thuế này dự kiến sẽ hạn chế hàng Trung Quốc và khiến các doanh nghiệp Mỹ hướng tới các nước lân cận.

"Nếu chúng ta sử dụng thuế, đó sẽ là một lời cảnh báo thiết thực hơn", ông nói, bổ sung rằng chiến lược tạo áp lực của ông Trump sẽ không thể thành công nếu ông không hóa giải các xung đột thương mại hiện tại với các đồng minh của mình như EU, Canada và Mexico.

Thế nhưng, các doanh nghiệp lại nhận định rằng việc đáp trả giữa đôi bên sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Phía đại diện phòng thương mại của Mỹ nhận định rằng: "Việc áp dụng thuế này sẽ dẫn tới việc Trung Quốc đưa ra các biện pháp đáp trả, vô hình chung sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp, các nông dân, các công nhân và những người tiêu dùng Mỹ".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

 

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h