Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đang chỉ đạo mức phạt cao hơn để "đảm bảo rằng các yêu cầu về khẩu trang vẫn được áp dụng đối với các phương thức vận tải khác khi chúng ta tiếp tục chiến đấu với COVID-19".
TSA cho biết mức phạt mới sẽ "từ 500 USD đến 1.000 USD đối với người vi phạm lần đầu và 1.000 USD đến 3.000 USD đối với người vi phạm thứ hai".
Tổng thống Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng: "TSA sẽ tăng gấp đôi tiền phạt đối với những du khách từ chối đeo khẩu trang. Nếu bạn vi phạm các quy tắc, hãy chuẩn bị trả tiền. Và nhân tiện, hãy thể hiện sự tôn trọng".
Ông Biden chỉ trích sự tức giận của một số hành khách đối với các tiếp viên hàng không và những người khác vì đã thực thi các yêu cầu về mặt nạ."Điều đó là sai làm. Nó thật xấu xí", ông Biden nói.
Tháng trước, TSA đã mở rộng yêu cầu đối với khách du lịch phải đeo khẩu trang trên máy bay, tàu hỏa và xe buýt và tại các sân bay và ga xe lửa đến ngày 18 tháng 1 năm sau để giải quyết các rủi ro COVID-19 đang diễn ra.
Lãnh đạo TSA David Pekoske cho biết "bằng cách tăng gấp đôi phạm vi hình phạt, chúng tôi tìm cách củng cố tầm quan trọng của việc tuân thủ tự nguyện".
TSA cho biết các nhà khai thác trên toàn mạng lưới giao thông đã báo cáo hơn 4.000 sự cố liên quan đến khẩu trang. Cho đến nay, gần 4.000 thông báo cảnh báo đã được gửi đi và 126 thông báo bị phạt dân sự.
TSA cho biết vào tháng Giêng năm nay rằng các sự cố lần đầu tiên đã bị phạt với số tiền khởi điểm là 250 USD do không đeo mặt nạ.
Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã đưa ra mức phạt cao hơn nhiều đối với hành vi không đeo khẩu trang trên máy bay và các hành vi gây rối khác.
FAA đã đề xuất mức phạt tổng cộng hơn 1 triệu USD, trong đó có nhiều khoản phạt 9.000 USD cho người không đeo khẩu trang trên máy bay.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.