Mỹ tiếp tục cảnh báo ông Assad về việc sử dụng vũ khí hóa học

Thứ tư, 12/09/2018 10:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 11/9 nhấn mạnh, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã được cảnh báo rõ ràng về việc sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công được liệu trước nhằm vào tỉnh Idlib, Syria.

Báo Công luận
 Hình ảnh đổ nát tại thành phố Idlib sau các cuộc không kích. Ảnh: Internet

Phát biểu với phóng viên tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Mattis nêu rõ: "Tại Idlib, chúng tôi đang giám sát vô cùng chặt chẽ những gì chính quyền Assad đang chuẩn bị làm ở đó."

Đề cập tới vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào một căn cứ không quân của Syria hồi tháng 4/2017 sau khi các máy bay của chính quyền Tổng thống Assad tiến hành một cuộc tấn công được cho là sử dụng vũ khí hóa học tại Aleppo, ông Mattis nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo Syria đã phải chịu nhiều tổn thất đối với lực lượng không quân của mình. Ông khẳng định: "(Tổng thống Assad) đã được cảnh báo, chúng ta hãy xem ông ta đã tỉnh ngộ chưa."

Chính quyền Tổng thống Assad đã hai lần trở thành mục tiêu của các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa của Mỹ sau những vụ được cho là sử dụng vũ khí hóa học trước đó. Trong những ngày gần đây, phía Nhà Trắng cho biết sẽ có thêm các hành động "nhanh và mạnh tay hơn" nếu ông Assad sử dụng các loại vũ khí bị cấm tại tỉnh Idlib do quân nổi dậy kiểm soát.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cảnh báo cuộc tấn công của Chính phủ Syria vào thành trì cuối cùng của quân nổi dậy tại tỉnh Idlib có thể gieo rắc hàng nghìn tay súng thánh chiến Hồi giáo ra nước ngoài, tạo ra mối đe dọa về an ninh cho phương Tây. 

Phát biểu với kênh truyền hình BFMTV của Pháp, Ngoại trưởng Le Drian nêu rõ: Rất có khả năng hàng chục tay súng Pháp từ cả Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Idlib có thể phân tán khi mà Nga và Syria tiến hành cuộc tấn công, điều này gây ra nhiều nguy cơ cho an ninh của chúng tôi.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tiếng phản đối các cuộc tấn công "liều lĩnh" nhằm vào Idlib. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lên tiếng cảnh báo các đồng minh của mình rằng hành động tấn công vào Idlib có thể gây nên một "thảm họa nhân loại" lớn nhất của thế kỷ 21. Hiện có gần 3 triệu người dân đang sinh sống tại khu vực tỉnh Idlib, phần lớn trong số họ là những người tị nạn tới từ các vùng bị ảnh hưởng của chiến tranh khác.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran cũng đã không thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Idlib trong cuộc họp 3 bên tuần trước.

TH

Tags:

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h