Mỹ trở thành quốc gia có nhiều ca nhiễm virus Corona nhất thế giới

Thứ sáu, 27/03/2020 09:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ hôm qua đã vượt qua Trung Quốc và Italy để trở thành nước có nhiều ca nhiễm virus Corona nhất thế giới.

Một bệnh nhân được vận chuyển bằng xe cứu thương tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Một bệnh nhân được vận chuyển bằng xe cứu thương tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Hiện nhiều bệnh viện đã rơi vào tình trạng thiếu máy thở và mặt nạ. Số lượng bộ xét nghiệm cũng trở nên khan hiếm.

Hiện số ca nhiễm ở Mỹ đã lên đến 81.378 người, cao nhất trên thế giới. Trung Quốc ở vị trí thứ 2 với 81.285 người. Italy đứng thứ 3 với 80.539 người.

Ít nhất 1.178 người đã thiệt mạng ở Mỹ do virus Corona, với New York và New Orleans trở thành các tâm dịch mới nhất.

"Hệ thống y tế có thể bị quá tải bất kỳ lúc nào. Số lượng máy thở cần thiết hiện tại là cực kỳ lớn", ông Cuomo, thị trưởng thành phố New York cho hay. "Hiện không còn chiếc máy dự trữ nào".

Một bệnh viện tại New York đang thử nghiệm việc 2 bệnh nhân chia sẻ chung một máy thở.

Ngoài New York, dịp lễ hội Mardi Gras vào tháng trước ở New Orleans được cho là nguồn cơn gây nên dịch bệnh bùng phát tại thành phố này. Hiện Louisiana có thể là thành phố tiếp theo mất kiểm soát.

Hiện Louisiana đã có 1.800 ca nhiễm và 83 ca tử vong. Số giường bệnh cũng gần như đã kín.

"Nếu không thể kiểm soát dịch, số máy thở tại Louisiana có thể bị quá tải vào ngày 2/4, số giường bệnh sẽ kín vào ngày 7/4", ông John Bel Edwards, thống bốc bang Louisiana cho hay.

Số đồ bảo hộ tại thành phố New York cũng không còn đủ cho các nhân viên y tế. Những y bác sĩ ở đây thậm chí đã phải tự "chế" những bộ đồ từ túi đựng rác.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h