Dịch bệnh đậu mùa khỉ đã lây lan sang hơn 26.000 người trên toàn cầu chỉ trong vài tháng, khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải tuyên bố đợt bùng phát là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm vào ngày 23/7.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, nước này dẫn đầu thế giới về các ca nhiễm đậu mùa khỉ. Tuyên bố khẩn cấp ở Mỹ sẽ giải phóng tài trợ liên bang cho các cơ quan y tế và cũng có thể theo dõi nhanh sự phát triển của phương pháp điều trị hoặc chẩn đoán.
“Chúng tôi dự đoán rằng chúng tôi có thể tiếp cận nhiều hơn với các quỹ liên bang để có thể tăng cường các hoạt động hơn nữa”, Ủy viên Y tế Cộng đồng Connecticut Manisha Juthani cho biết.
Hôm thứ Năm, Lawrence Gostin, giám đốc viện luật y tế quốc gia và toàn cầu của Đại học Georgetown, cho biết tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng có thể là một bước ngoặt lớn trong phản ứng của Mỹ.
Theo Bộ trưởng Becerra, khoảng 600.000 liều Jynneos của Bavarian Nordic A/S, một loại vắc xin có thể được sử dụng để chống lại bệnh đậu mùa khỉ, đã được chuyển đến các bang. Số lượng người đến tiêm vắc xin đậu mùa khỉ đã nhanh chóng lấp đầy các trung tâm thuộc New York và San Francisco, cho thấy nhu cầu vẫn vượt xa cung.
Một phần của vấn đề là Jynneos yêu cầu phải tiêm hai mũi mới có hiệu quả hoàn toàn, điều mà một số quan chức y tế địa phương đã loại bỏ để ủng hộ việc tiêm những liều đầu tiên trong khi nguồn cung hạn chế.
Khoảng thời gian chờ đợi giữa các liều là 4 tuần và các chuyên gia y tế cho biết những hạn chế về nguồn cung có thể sẽ giảm bớt trong thời gian đó. Hiện, các nhà khoa học cũng đang tìm hiểu xem liệu việc dùng các loại vắc xin khác nhau có hiệu quả hơn giống như đối với COVID hay không.
Huy Hoàng (theo Bloomberg, Reuters, SCMP)