(CLO) Theo một quan chức Mỹ, Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine trong những ngày tới, bao gồm cả pháo và đạn dược sau cuộc hội đàm trực tuyến với các nhà lãnh đạo đồng minh vào hôm qua (19/4).
Quan chức này, người không được phép bình luận công khai và nói với điều kiện giấu tên, cho biết chi tiết của gói viện trợ quân sự mới nhất đang được hoàn thiện. Tin tức được đưa ra khi Nga đang tiến hành các đợt tấn công mới vào các thành phố và thị trấn ở phía đông Ukraine.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết “cung cấp thêm đạn dược và hỗ trợ an ninh cho Ukraine” đã được Biden và các nhà lãnh đạo đồng minh khác thảo luận trong cuộc gọi điện video hôm thứ Ba (19/4). Khi được các phóng viên hỏi trong chuyến thăm New Hampshire liệu Mỹ có gửi thêm pháo tới Ukraine hay không, Tổng thống Biden cũng đã trả lời là có.
Tuần trước, Mỹ đã phê duyệt gói 800 triệu USD bao gồm các máy bay trực thăng bổ sung và lần đầu tiên cung cấp pháo binh cho Ukraine. Mỹ đã gửi khoảng 2,6 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia láng giềng.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz, một trong những người tham gia cuộc hội đàm trực tiếp nói trên, cho biết đất nước của ông sẽ tiếp tục cho phép giao vũ khí cho Ukraine, với ưu tiên là các hệ thống từ các quốc gia Đông Âu để Ukraine có thể sử dụng dễ dàng và nhanh chóng.
Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson và người đồng cấp Canada Justin Trudeau đều hứa sẽ có nhiều pháo hơn nữa. Tại London, Johnson nói với các nhà lập pháp: “Đây sẽ trở thành một cuộc xung đột pháo binh, họ cần được hỗ trợ với nhiều pháo hơn, đó là những gì chúng tôi sẽ cung cấp cho họ… ngoài nhiều hình thức hỗ trợ khác”.
Còn ông Trudeau cho biết sẽ có thêm chi tiết về cam kết trong những ngày tới. Chính phủ Canada cũng đã trừng phạt thêm 14 người Nga vì mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Vladimir Putin, bao gồm cả hai cô con gái lớn của ông.
Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cáo buộc Mỹ và các quốc gia phương Tây khác đã cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông lưu ý rằng “nguồn cung cấp vũ khí nước ngoài ngày càng tăng rõ ràng cho thấy ý định của họ nhằm kích động chế độ Kiev tiếp tục chiến đấu cho đến khi người Ukraine cuối cùng”.
Ông Shoigu nói rằng quân đội Nga đã “thực hiện nhất quán kế hoạch giải phóng hoàn toàn các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk”. Hai nước cộng hòa tự xưng tại Donbas đã chiến đấu với các lực lượng Ukraine trong 8 năm qua và đã được Nga công nhận độc lập.
(CLO) Các chuyên gia cho biết, cử tri gốc Latinh là thành phần nhân khẩu học ngày càng phát triển, đa dạng và nổi bật trong nền chính trị Mỹ, có khả năng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.
(CLO) Các Bộ trưởng Năng lượng của nhóm G7 (nhóm các nước công nghiệp phát triển) đã đồng ý đóng cửa tất cả các nhà máy than của họ chậm nhất là vào năm 2035, đánh dấu bước đột phá về chính sách khí hậu có thể làm tiền đề cho các quốc gia khác hành động tương tự.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Hai (29/4) cho biết họ đang thu thập mẫu thịt bò xay tại các cửa hàng bán lẻ tại những bang đang bùng phát dịch cúm gia cầm ở bò sữa để xét nghiệm, nhưng họ tin tưởng nguồn cung cấp thịt vẫn an toàn.
(CLO) Khoảng 30 người Ukraine đã thiệt mạng trong quá trình vượt biên giới Ukraine trái phép để tránh phải chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga kể từ năm 2022, theo người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine cho biết.