Mỹ và EU tăng cường trừng phạt quân đội, bạo lực chưa có dấu hiệu giảm ở Myanmar

Thứ ba, 23/03/2021 06:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ và EU hôm thứ Hai (22/3) đồng loạt áp đặt trừng phạt đối với các cá nhân và nhóm có liên quan đến cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar khi lực lượng an ninh đàn áp những người biểu tình ủng hộ dân chủ đã đạt đến mức mà Bộ trưởng Ngoại giao Đức gọi là “không thể chịu đựng được”.

Những người biểu tình Myanmar cấp cứu một nạn nhân bị thương tại Mandalay - Ảnh: AP

Những người biểu tình Myanmar cấp cứu một nạn nhân bị thương tại Mandalay - Ảnh: AP

Bài liên quan

Tăng cường phối hợp giữa Mỹ và EU

Các biện pháp trừng phạt của EU đánh dấu phản ứng quan trọng nhất của khối 26 quốc gia kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ được bầu của bà Aung San Suu Kyi vào ngày 1 tháng Hai. 11 cá nhân bị nhắm mục tiêu bao gồm Tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar và là người đứng đầu chính quyền quân sự.

Washington đã trừng phạt Min Aung Hlaing và 14 sĩ quan Myanmar liên quan đến cuộc đảo chính và các biện pháp được công bố hôm thứ Hai (22/3) đã mở rộng danh sách các mục tiêu, nhắm đến một số công ty quân đội.

Andrea Gacki, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết: “Bạo lực gây chết người của lực lượng an ninh Myanmar đối với những người biểu tình ôn hòa phải chấm dứt. Chúng tôi tiếp tục sát cánh với người dân Myanmar”.

Trong khi đó, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết sau khi các ngoại trưởng EU thông qua lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với các cá nhân của Myanmar tại một cuộc họp ở Brussels, “Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 11 người liên quan đến cuộc đảo chính và đàn áp những người biểu tình”.

EU đã có lệnh cấm vận vũ khí đối với Myanmar và đã nhắm vào một số quan chức quân sự cấp cao kể từ năm 2018 vì vai trò của họ trong chiến dịch chống lại thiểu số Hồi giáo Rohingya. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas nói với các phóng viên trước cuộc họp rằng cuộc đàn áp "đã đạt đến mức không thể chịu đựng được".

Các biện pháp mạnh mẽ hơn được cho là sẽ sớm có động thái nhằm vào các doanh nghiệp do quân đội điều hành. Các nhà ngoại giao EU nói rằng các công ty của các tập đoàn quân sự, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) và Myanmar Economic Corporation (MEC), có khả năng là mục tiêu và Liên minh châu Âu sẽ ngăn cản các nhà đầu tư và ngân hàng EU làm ăn với họ.

Các tập đoàn này bị đưa vào tầm ngắm trải rộng khắp nền kinh tế từ khai thác và sản xuất đến thực phẩm và đồ uống đến khách sạn, viễn thông và ngân hàng. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Maas nói: “Chúng tôi không có ý định trừng phạt người dân Myanmar nhưng nhắm đến những người vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn”.

Hành động của Hoa Kỳ nhằm vào cảnh sát cấp cao Than Hlaing và sĩ quan quân đội Aung Soe, cũng như hai sư đoàn quân đội Myanmar, Sư đoàn bộ binh hạng nhẹ 33 và Bộ binh hạng nhẹ 77. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken cho biết các thành viên của Sư đoàn 33 đã bắn đạn thật vào một đám đông ở Mandalay. Cả hai đơn vị đều là một phần của “các chiến lược có hệ thống được lên kế hoạch để tăng cường sử dụng vũ lực sát thương” của lực lượng an ninh, ông nói.

Tháng trước, Washington đã đóng băng khoảng 1 tỷ USD dự trữ mà Ngân hàng trung ương Myanmar đang nắm giữ tại Fed New York, mà chính quyền đã cố gắng rút ra sau cuộc đảo chính.

Myanmar1

Xung đột ở Myanmar chưa có dấu hiệu giảm

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), ít nhất 250 người đã thiệt mạng do các lực lượng an ninh cố gắng dập tắt các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ trong nhiều tuần qua ở các thị trấn và thành phố trên khắp đất nước Myanmar.

Ngày hôm qua (22/3), thêm 3 người đã thiệt mạng tại thành phố thứ hai của Myanmar, Mandalay trong tình trạng bất ổn, trong đó có một cậu bé 15 tuổi, các nhân chứng và truyền thông địa phương cho biết.

Tun Tun Aung, một thanh niên 15 tuổi, đã thiệt mạng trong túp lều của mình khi lực lượng an ninh nổ súng ở khu vực Mya Yi Nandar của thành phố Madalay, chị gái của cậu cho biết.

Sáu người khác cũng đã thiệt mạng và một số người bị thương tại thành phố Mandalay trong các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật (21/3), Myanmar Now đưa tin.

Truyền thông nhà nước cho biết hôm Chủ nhật rằng những người đàn ông đi xe máy đã tấn công một thành viên của lực lượng an ninh, người sau đó đã tử vong. Quân đội cho biết hai cảnh sát đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trước đó.

Chính quyền quân sự đã cố gắng biện minh cho cuộc đảo chính bằng cách nói rằng cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 mà đảng của bà Suu Kyi giành chiến thắng là gian lận - một cáo buộc mà ủy ban bầu cử đã bác bỏ. Các nhà lãnh đạo quân sự đã hứa hẹn về một cuộc bầu cử mới nhưng chưa ấn định ngày và đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Bà Suu Kyi, người đoạt giải Nobel Hòa bình cho chiến dịch vận động mang lại chế độ dân sự dân chủ cho Myanmar, đang bị giam giữ trong khi một loạt cáo buộc đã được đưa ra nhằm vào bà, bao gồm cả hối lộ.

Hôm qua (22/3), Bộ trưởng Ngoại giao Singapore đã đến thăm Brunei trước khi đến Malaysia và Indonesia, nhằm tìm kiếm một cuộc họp khẩn cấp trong khu vực ASEAN để đưa ra các giải pháp làm giảm xung đột và căng thẳng tại quốc gia thành viên Myanmar.

Chấn Phong

Tin khác

Người dân Nga đổ xô đến xem 'chiến tích' xe tăng phương Tây thu được ở Ukraine

Người dân Nga đổ xô đến xem 'chiến tích' xe tăng phương Tây thu được ở Ukraine

(CLO) Xe tăng và các loại khí tài quân sự khác của phương Tây bị lực lượng Nga thu giữ ở Ukraine đã được trưng bày ở Moscow tại một cuộc triển lãm vào thứ Tư (1/5). Quân đội Nga cho biết điều này cho thấy sự giúp đỡ của phương Tây sẽ không ngăn họ chiến thắng.

Thế giới 24h
Tổng thống Colombia tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel

Tổng thống Colombia tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel

(CLO) Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm thứ Tư (1/4) cho biết ông sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vì các hành động quân sự của nước này ở Gaza.

Thế giới 24h
Mỹ công bố hàng trăm lệnh trừng phạt trên toàn cầu nhằm ngăn Nga 'lách cấm vận'

Mỹ công bố hàng trăm lệnh trừng phạt trên toàn cầu nhằm ngăn Nga 'lách cấm vận'

(CLO) Liên quan đến xung đột ở Ukraine, Mỹ hôm thứ Tư (1/5) công bố hàng trăm lệnh trừng phạt mới đối với nhiều thực thể trên khắp thế giới nhằm ngăn Nga lách các biện pháp cấm vận trước đó của phương Tây.

Thế giới 24h
Phe ủng hộ Israel hỗn chiến với phe ủng hộ Palestine tại trường đại học Mỹ

Phe ủng hộ Israel hỗn chiến với phe ủng hộ Palestine tại trường đại học Mỹ

(CLO) Ngày 1/5, những người ủng hộ Israel đã tấn công một trại biểu tình ủng hộ Palestine tại Đại học California ở Los Angeles (UCLA), vài giờ sau khi cảnh sát thành phố New York bắt giữ khoảng 300 người biểu tình ở Đại học Columbia và City College of New York gần đó.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp bất ngờ đến Cairo trong chuyến công du Trung Đông

Ngoại trưởng Pháp bất ngờ đến Cairo trong chuyến công du Trung Đông

(CLO) Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne đã bất ngờ đến Cairo, Ai Cập vào thứ Tư trong chuyến công du Trung Đông, khi thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang đến cột mốc quan trọng.

Thế giới 24h