Mỹ và Israel lên 'kế hoạch B' nếu Iran không nối lại đàm phán hạt nhân

Thứ năm, 14/10/2021 10:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tehran được cảnh báo rằng cánh cửa để quay lại đàm phán và cứu vãn thỏa thuận hạt nhân đang dần đóng.

Mỹ và Israel đã cảnh báo rằng họ đang tìm kiếm một “kế hoạch B” để đối phó với Iran, nếu Tehran không thiện chí quay lại các cuộc đàm phán để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Với các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận đang bế tắc, ngoại trưởng Mỹ, Antony Blinken, cho biết hôm thứ Tư (13/10) rằng cánh cửa để nước Cộng hòa Hồi giáo quay trở lại thỏa thuận đang đóng lại.

"Thời gian không còn nhiều", ông nói trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Israel, Yair Lapid. “Chúng tôi đã sẵn sàng chuyển sang các lựa chọn khác nếu Iran không thay đổi hướng đi và những cuộc tham vấn này với các đồng minh và đối tác của chúng tôi là một phần trong đó”.

my va israel len ke hoach b neu iran khong noi lai dam phan hat nhan hinh 1

Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Antony Blinken, trong cuộc thảo luận với ngoại trưởng Israel, Yair Lapid. Ảnh: Andrew Harnik / AFP / Getty Images

Ông Blinken nói: “Chúng tôi sẽ xem xét mọi phương án để đối phó với thách thức do Iran đặt ra. “Và chúng tôi tiếp tục tin rằng ngoại giao là cách hiệu quả nhất để làm điều đó. Tuy nhiên, hai lần can dự vào ngoại giao và chúng tôi chưa thấy Iran sẵn sàng làm điều đó vào thời điểm này”.

Ông Lapid nói về nhận xét của người đồng cấp Blinken: “Nếu một chế độ khủng bố muốn có được vũ khí hạt nhân, chúng ta phải hành động. Chúng ta phải làm rõ rằng thế giới văn minh sẽ không cho phép điều đó".

Trước đó vào thứ Tư (13/10), đặc phái viên của Mỹ, Robert Malley, nói rằng Iran đang gửi các tín hiệu  rằng họ có thể đã từ chối quay trở lại đàm phán, yêu cầu Mỹ và các cường quốc châu Âu xem xét tất cả các lựa chọn khác.

Cảnh báo của Mỹ được đưa ra khi Trưởng đoàn đàm phán EU Enrique Mora tới Iran với thông điệp rằng các cuộc đàm phán đang rơi vào khủng hoảng sâu sắc, trong nỗ lực mới nhất nhằm thuyết phục Tehran quay trở lại đàm phán.

Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết: “Giờ đây, Iran phải nêu rõ ý định của mình và giải thích sự lựa chọn của mình cho cộng đồng quốc tế và chính công dân của mình”.

Trong những ngày tới, Malley sẽ đến Trung Đông để tham khảo ý kiến ​​về cách Mỹ và các đồng minh sẽ phản ứng như thế nào.

Cho đến nay, Iran cho biết họ sẽ sớm trở lại các cuộc đàm phán tại Vienna kết thúc vào tháng 6 khi Hassan Rouhani từ chức tổng thống, được thay thế bởi Ebrahim Raisi theo đường lối cứng rắn.

Ngoại trưởng mới, Hossein Amir- Abdollahian, đã từ chối ấn định ngày mới để các cuộc đàm phán nối lại, nói rằng Iran cần thời gian để xem xét tiến độ và chỉ định một nhóm đàm phán mới.

Các quan chức Mỹ tin rằng họ không thể chờ đợi vô thời hạn vì Iran đang tiến gần hơn đến khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân. Nước này đã xây dựng một kho dự trữ uranium làm giàu cao ở mức 60%, thử nghiệm với nhiên liệu kim loại uranium ở mức 20%, hạn chế kiểm tra hạt nhân của Liên hợp quốc, phát triển 1.500 máy ly tâm tiên tiến có khả năng sản xuất uranium và tuyên bố sẽ sử dụng máy ly tâm tiên tiến tại cơ sở Fordow của mình.

Nga cũng đang thúc giục Iran nhanh chóng trở lại cuộc đàm phán và không cố gắng hủy bỏ những tiến bộ đã đạt được trong cuộc đàm phán đầu tiên.

Mỹ Anh (theo theguardian)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h