Mỹ và Trung Quốc chia sẻ công nghệ với ASEAN vì lợi thế ngoại giao vaccine

Chủ nhật, 26/09/2021 13:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính sách ngoại giao vắc xin của Trung Quốc và Mỹ đã bước sang một giai đoạn mới khi các nhà sản xuất thuốc của họ chuyển giao công nghệ cho các công ty ở Đông Nam Á để bắt đầu sản xuất trong nước.

Khu vực Đông Nam Á đã hoan nghênh những nỗ lực này, vì nó tạo ra một sự thúc đẩy lớn hơn cho ngành công nghiệp dược phẩm. 

Etana Biotechnologies Indonesia sẽ bắt đầu sản xuất vắc xin mRNA - cùng loại do Pfizer và Moderna phát triển - vào tháng 7, Luhut Binsar Pandjaitan, Bộ trưởng điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư của Indonesia, thông báo vào tháng trước.

my va trung quoc chia se cong nghe voi asean vi loi the ngoai giao vaccine hinh 1

Một nhân viên y tế ở Jakarta cầm lọ vắc xin Sinopharm. Các công ty Trung Quốc và Hoa Kỳ đang tiến hành các thử nghiệm lâm sàng cho các giải pháp thay thế mới ở Indonesia. Ảnh: Reuters

Etana đang nhận được sự hỗ trợ công nghệ từ nhà sản xuất thuốc Trung Quốc Walvax Biotechnology. Công ty Indonesia hiện đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3, với kế hoạch sản xuất 70 triệu liều hàng năm.

Hơn 80% vắc xin Indonesia đến từ các công ty Trung Quốc Sinovac Biotech hoặc Sinopharm. Nhưng vắc xin virus bất hoạt của họ được cho là kém hiệu quả hơn so với công nghệ mRNA, và chính phủ Indonesia đang gấp rút đảm bảo liều lượng Pfizer và Moderna nhiều hơn.

Nằm ở trung tâm của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Đông Nam Á đã nổi lên như một tiền tuyến cho chính sách ngoại giao vắc xin. Trung Quốc đã cung cấp 190 triệu liều cho các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào giữa tháng 9.

Trung Quốc đặc biệt tập trung vào Indonesia - nơi có nền kinh tế và dân số lớn nhất Đông Nam Á - cho việc chuyển giao công nghệ. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ hy vọng nước này sẽ trở thành trung tâm sản xuất của khu vực.

Trong khi đó, Mỹ đang bắt kịp với sự giúp đỡ của các đối tác trong khu vực.

Công ty Dynavax Technologies có trụ sở tại Mỹ tuần trước đã ký một biên bản ghi nhớ về việc phát triển vắc xin với Bio Farma do nhà nước Indonesia điều hành. Thỏa thuận cho phép các công ty cùng phát triển một loại vắc xin sử dụng protein tái tổ hợp, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi, người tham dự buổi ký kết cho biết.

Arkturus Therapeutics đang chuẩn bị sản xuất vắc xin mRNA với sự hợp tác của một tập đoàn hàng đầu Việt Nam. Hôm thứ Tư (22/9), họ thông báo rằng thử nghiệm Giai đoạn 1 tại Việt Nam đã kết thúc, với giai đoạn thử nghiệm 2 sẽ bắt đầu với những người có đặc điểm tương tự với những người dự định sử dụng vắc xin mới.

Công ty đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất tại một nhà máy mới ở Hà Nội vào đầu năm 2022, và đạt sản lượng lên đến 200 triệu liều mỗi năm.

Ngoài các đối thủ từ Trung Quốc và Hoa Kỳ, Shionogi của Nhật Bản đang tìm cách tiến hành thử nghiệm Giai đoạn 3 - thử nghiệm cuối cùng với sự tham gia của hàng nghìn người trước khi vắc xin này được đưa ra công chúng - tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác, đồng thời đang nỗ lực chuyển giao công nghệ của mình cho các thị trường này.

Siam Bioscience, thuộc sở hữu của Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn, đã bắt đầu sản xuất vắc xin AstraZeneca vào tháng Sáu. Gần một nửa số vắc xin tiêm ở Thái Lan được sản xuất tại Trung Quốc và chính phủ nước này đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung để chuẩn bị cho các phác đồ liều lượng hỗn hợp.

Số ca nhiễm COVID ở Đông Nam Á đang giảm xuống sau đợt tăng mùa hè do biến thể Delta gây ra. Nhưng mối quan tâm về các biến thể lây nhiễm mới vẫn tồn tại. Khu vực này phụ thuộc vào vắc xin do nước ngoài sản xuất, có nghĩa là nguồn cung có thể giảm xuống một khi các quốc gia như Mỹ bắt đầu tập trung vào các mũi tiêm tăng cường tại quê nhà. Có những động lực mạnh mẽ để bắt đầu sản xuất vắc xin trong nước, ngay cả khi chúng chưa được phê duyệt chính thức.

Những người trong ngành kinh doanh Indonesia hy vọng rằng việc sản xuất vắc xin sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp dược phẩm trong nước. Việc phát triển, sản xuất và phân phối đòi hỏi đầu vào từ nhiều lĩnh vực khác nhau và có thể làm tăng tỷ lệ việc làm.

Hoàng Anh (theo Nikkei)

Tin khác

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).

Thế giới 24h
Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.

Thế giới 24h
Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h