Mỹ và Trung Quốc đều nhượng bộ trước vòng đàm phán thương mại

Thứ năm, 12/09/2019 10:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh quyết định miễn tăng thuế với các mặt hàng thuốc chống ung thư cùng một số mặt hàng khác, trong khi nước này cũng tuyên bố hoãn tăng thuế lên hàng trăm tỷ đô hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hình ảnh tại một bến cảng ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Hình ảnh tại một bến cảng ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Thông tin này tới chỉ vài ngày trước cuộc gặp song phương nhằm tìm ra một giải pháp cho cuộc chiến thương mại đã kéo dài hơn 1 năm qua.

Việc Trung Quốc miễn thuế cho một số mặt hàng của Mỹ là một "quyết định lớn" của Bắc Kinh, và là một tín hiệu tích cực gửi tới các nhà đàm phán của song phương, ông Trump cho hay.

Trung Quốc đã công bố 16 loại mặt hàng của Mỹ được miễn thuế vào hôm qua, bao gồm thuốc chống ung thư, thực phẩm cho thú nuôi và thịt cá, phía Bộ Tài chính nước này cho hay.

Bắc Kinh nói rằng sẽ bắt đầu một chiến dịch miễn thuế cho nhiều sản phẩm của Mỹ, giữa những lo ngại về việc giảm tốc độ tăng trưởng.

Cũng trong hôm qua, ông Trump viết trên Twitter của mình rằng phía Mỹ đã đồng ý hoãn tăng thuế lên 250 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc từ ngày 1/10 sang ngày 15/10 như một cách để "đáp lễ".

Ông Trump nói rằng ông hy vọng hai bên sẽ đạt một thỏa thuận. "Tôi đã làm ăn với họ, tôi hiểu họ và tôi thích họ", ông nói. "Tôi mong muốn chúng ta có thể đạt được điều gì đó".

Dự kiến hai bên sẽ gặp mặt vào giữa tháng 9 này ở Washington. Cuộc gặp cấp Bộ trưởng sẽ được tổ chức vào tháng 10 này. Ngày gặp mặt chính xác hiện vẫn chưa được công bố.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h