Na Uy rơi vào hỗn loạn vì người dân ăn mừng dỡ phong tỏa

Thứ ba, 28/09/2021 09:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với việc người dân tụ tập giải tỏa sau khi Na Uy công bố dỡ bỏ các hạn chế phòng chống dịch COVID-19 đã khiến tình hình ở nhiều nơi trong nước này trở nên hỗn loạn.

Theo AP, hôm 24/9, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg bất ngờ dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch COVID-19. Quyết định này đồng nghĩa với việc cuộc sống ở quốc gia hơn 5 triệu người này gần như trở lại bình thường.

Trong một cuộc họp báo ngày 24/9, Thủ tướng Erna Solberg tuyên bố: “Na Uy đã áp đặt các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt được 561 ngày và đã đến lúc cuộc sống trở về bình thường”.

na uy roi vao hon loan vi nguoi dan an mung do phong toa hinh 1

Cảnh sát và xe cứu thương giải quyết một vụ ẩu đả tại thành phố Trondheim. Ảnh: AP

Song, việc mở cửa đột ngột này đã khiến người dân đổ xô ra đường, gây ra hàng loạt các vụ ẩu đả, gây rối trật tự công cộng, khiến nhiều thành phố chìm trong hỗn loạn.

Cảnh sát Na Uy hôm 26/9 đã ghi nhận hàng chục vụ gây rối, ẩu đả ở các thành phố lớn khi người dân ở đây đổ xô đến các nhà hàng, quán bar và xuống đường phố để ăn mừng chấm dứt các biện pháp hạn chế kéo dài hơn một năm qua do COVID-19.

Những dòng người xếp hàng dài bên ngoài các hộp đêm, các quán bar, nhà hàng. Sau khi dỡ hạn chế, người dân Na Uy khi đến các địa điểm công cộng này đều không cần chứng nhận tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 hay kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Các cuộc ăn mừng này kéo dài từ chiều 25/9 đến sáng 26/9. Những vụ gây rối, ẩu đả được ghi nhận ở các thành phố như Bergen, Trondheim, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là ở thủ đô Oslo.

Tại Oslo, lực lượng an ninh đã phải xử lý ít nhất 50 vụ gây rối và ẩu đả trong vài giờ đồng hồ. Một người đàn ông đã phải nhập viện với vết thương nghiêm trọng ở đầu sau một vụ đánh nhau. Ngoài ra, cảnh sát đã phải xử lý một vụ đâm dao và cảnh báo một người đàn ông cầm mã tấu trên xe buýt.

Cảnh tượng hỗn loạn không chỉ xảy ra ở Oslo. Tại thành phố Trondheim, nhiều người ngất xỉu khi chờ xếp hàng vào một quán nhậu. Ở Tonsberg, Skien và Bergen, cảnh sát đã phải can thiệp để giải tán một số vụ ẩu đả nghiêm trọng. 12 người đã bị bắt tại thành phố Agder.

Johan Hoeeg Haanes, một quản lý nhà hàng ở Oslo, tức giận nói: “Đúng như những gì tôi dự đoán. Thành phố sẽ rơi vào nguy hiểm bởi vì chính phủ không thông báo trước một vài ngày. Cảnh sát cho biết khắp nơi đều kín người".

Còn phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Oslo - ông Rune Hekkelstrand cho hay: "Các doanh nghiệp phải hoạt động nhiều hơn vào ngày 25/9 so với cả mùa hè. Nhiều người ra đường từ buổi chiều đến tối".

na uy roi vao hon loan vi nguoi dan an mung do phong toa hinh 2

Mọi người xuống đường ăn mừng việc chấm dứt các hạn chế COVID-19, ở Oslo. Ảnh: AP

Đáp lại những chỉ trích, Thủ tướng Solberg cho biết, quyết định mở cửa đã được sự ủng hộ của giới chuyên gia y tế. "Chúng tôi sẽ không áp đặt các biện pháp phòng chống COVID-19 nếu không cần thiết. Người dân phải được sống theo mong muốn của họ", Thủ tướng Solberg nói.

Na Uy quyết định mở cửa kinh tế, đưa cuộc sống trở lại gần như bình thường không lâu sau khi Đan Mạch cũng dỡ bỏ toàn bộ hạn chế từ ngày 10/9 nhờ kiểm soát tốt dịch COVID-19 thông qua các biện pháp ứng phó nhanh chóng trong đó có chiến dịch tiêm chủng vắc xin.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, Na Uy, quốc gia với 5,3 triệu dân, đã ghi nhận khoảng 187.000 trường hợp mắc COVID-19 với 850 người tử vong. Đến nay, hơn 76% người dân Na Uy đã được tiêm chủng ít nhất một mũi vắc xin ngừa COVID-19, gần 70% dân số Na Uy đã tiêm đủ hai mũi.

T.Toàn

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h