Naftali Bennett trở thành Thủ tướng mới của Israel, thay ông Netanyahu

Thứ hai, 14/06/2021 07:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Naftali Bennett, lãnh đạo đảng cánh hữu Yamina, đã trở thành thủ tướng mới của Israel, vượt qua người đứng đầu chính phủ tại vị lâu nhất của đất nước Benjamin Netanyahu, sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội.

Naftali Bennett, lãnh đạo đảng cánh hữu Yamina, đã trở thành thủ tướng mới của Israel sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội - Ảnh: Reuters

Naftali Bennett, lãnh đạo đảng cánh hữu Yamina, đã trở thành thủ tướng mới của Israel sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Knesset (Quốc hội Israel) đã triệu tập vào đầu ngày hôm qua (13/6) để tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ liên minh mới. Yair Lapid, lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất Israel Yesh Atid, đã được giao nhiệm vụ thành lập liên minh vào tháng trước, sau khi quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu bỏ lỡ thời hạn chót.

Theo kết quả, Cơ quan lập pháp Israel đã bỏ phiếu với tỷ lệ sít sao 60 - 59 để thông qua chính phủ liên minh đa dạng mới.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu, ông Naftali Bennett và các thành viên trong Nội các của ông tuyên thệ nhậm chức.

Không thể lật ngược tình thế nhưng Netanyahu, 71 tuổi, cho biết ông sẽ trở lại sớm hơn dự kiến. "Nếu chúng tôi được định sẵn để đi trở thành phe đối lập, chúng tôi sẽ làm như vậy với tư thế ngẩng cao đầu cho đến khi chúng tôi có thể lật đổ nó", ông nói trước Quốc hội trước khi Bennett tuyên thệ nhậm chức.

Chỉ vài phút sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chúc mừng tân thủ tướng và cho biết rất mong được làm việc với chính phủ mới của Israel để tăng cường hợp tác.

"Chính quyền của tôi hoàn toàn cam kết làm việc với chính phủ mới của Israel để thúc đẩy an ninh, ổn định và hòa bình cho người Israel, người Palestine và người dân trên toàn khu vực", ông Biden cho biết trong một tuyên bố.

Tại Tel Aviv, hàng nghìn người đã chào đón kết quả này, tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng "sự kết thúc của kỷ nguyên Netanyahu" sau bốn cuộc bầu cử bất phân thắng bại trong hai năm.

"Tôi ở đây để kỷ niệm sự kết thúc của một kỷ nguyên ở Israel," Erez Biezuner nói ở Quảng trường Rabin. "Chúng tôi muốn họ thành công và đoàn kết chúng ta lại", anh nói thêm, khi những người ủng hộ chính phủ mới vẫy cờ hát và nhảy xung quanh anh.

Knesset đã bỏ phiếu ủng hộ tuyên thệ trong chính phủ liên minh mới của Israel do các đối thủ của Benjamin Netanyahu lập ra sau nhiều năm bất ổn chính trị và các vòng xoay quanh các cuộc bầu cử sớm.

Chính phủ mới dự kiến ​​sẽ do Bennett đứng đầu trong khoảng hai năm. Theo các thỏa thuận liên minh, Bennett sau đó sẽ được thay thế bởi Yair Lapid, người đứng đầu đảng đối lập Yesh Atid lớn nhất của Israel.

Trước đó, Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã giao nhiệm vụ cho Lapid thành lập chính phủ liên minh sau khi ông Netanyahu không thực hiện được sau cuộc bầu cử bất phân thắng bại hồi tháng 3.

Benjamin Netanyahu đã lãnh đạo chính phủ Israel trong khoảng thời gian 12 năm đầy ấn tượng, khiến ông trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử đất nước.

Các lãnh đạo đảng của chính phủ liên minh Israel vừa được thành lập - Ảnh: Reuters

Các lãnh đạo đảng của chính phủ liên minh Israel vừa được thành lập - Ảnh: Reuters

Công việc phía trước của chính phủ mới

Phát biểu trước quốc hội, tân Thủ tướng Bennett lặp lại lời kêu gọi của ông Netanyahu về việc Hoa Kỳ không quay trở lại hiệp ước hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc trên thế giới, một thỏa thuận bị người tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden là Donald Trump bãi bỏ.

Bennett nói: “Việc gia hạn thỏa thuận hạt nhân với Iran là một sai lầm, một sai lầm sẽ lại mang đến tính hợp pháp cho một trong những chế độ đen tối và bạo lực nhất trên thế giới. Israel sẽ không cho phép Iran tự trang bị vũ khí hạt nhân".

Ông Bennett cũng cảm ơn Tổng thống Biden vì "nhiều năm cam kết với an ninh của Israel", và "sát cánh cùng Israel" trong cuộc chiến với các chiến binh Hamas ở Gaza vào tháng trước và tân Thủ tướng Israel cho biết chính phủ của ông sẽ theo đuổi mối quan hệ tốt đẹp với các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, tại quê nhà, Thủ tướng Bennett khiến những người cực hữu tức giận khi phá bỏ cam kết tranh cử trong việc hợp lực với Lapid, đồng thời phải chống đỡ những cáo buộc từ Netanyahu rằng ông đã lừa dối cử tri. Ông Bennett trích dẫn lợi ích quốc gia, cho rằng cuộc bầu cử lần thứ năm sẽ là một thảm họa đối với Israel.

Cả Bennett và Lapid đều cho biết họ muốn thu hẹp những chia rẽ chính trị và đoàn kết người Israel.

Nhưng Nội các mới, nhóm họp lần đầu tiên vào cuối ngày Chủ nhật (13/6), phải đối mặt với những thách thức lớn về nước ngoài, an ninh và tài chính: Iran, một lệnh ngừng bắn mong manh với các chiến binh Palestine ở Gaza, một cuộc điều tra tội ác chiến tranh của Tòa án Hình sự Quốc tế, và hậu đại dịch kinh tế hồi phục.

Tân Thủ tướng Bennett liệt kê những ưu tiên cải cách trong giáo dục, y tế, cắt giảm quy mô phát triển doanh nghiệp và giảm chi phí nhà ở. Các nhà lãnh đạo liên minh cho biết họ sẽ thông qua ngân sách hai năm để giúp ổn định tài chính của đất nước.

Chấn Phong

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h