Nam Định giới thiệu món ăn đặc sản chào đón SEA Games 31

Thứ bảy, 07/05/2022 19:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chào mừng SEA Games 31, tỉnh Nam Định tổ chức chuỗi các sự kiện giới thiệu sản phẩm thương mại, du lịch tiêu biểu và không gian văn hóa ẩm thực với các món ăn đặc sản hấp dẫn.

Sự kiện: SEA Games 32

Từ ngày 7 đến 9/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phối hợp với một số sở ngành và Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Nam Định tổ chức không gian văn hóa ẩm thực và trưng bày, giới thiệu sản phẩm thương mại, du lịch tiêu biểu tại khu vực trước cổng Nhà thi đấu Trần Quốc Toản, ngay cạnh sân vận động Thiên Trường.

Trong khuôn khổ sự kiện, các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh tổ chức 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, OCOP tiêu biểu của tỉnh.

nam dinh gioi thieu mon an dac san chao don sea games 31 hinh 1

Không gian văn hóa ẩm thực phục vụ SEA Games 31 bên ngoài sân vận động Thiên Trường

Đặc biệt, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Nam Định tổ chức không gian văn hóa ẩm thực, với sự tham gia của các nghệ nhân văn hóa ẩm thực trên địa bàn tỉnh và Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Tại đây sẽ phục vụ các món ăn truyền thống, đặc trưng của Nam Định như phở bò, bún đũa, xôi kê, bánh dày, bánh cuốn làng Kênh… ngoài ra còn nhiều gian hàng giới thiệu món ăn đặc sản của các địa phương khác trên cả nước.

Cũng tại không gian này, Nam Định giới thiệu hoạt động “Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, và sẽ tổ chức diễn xướng hầu đồng trong thời gian diễn ra sự kiện.

Để phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đã khảo sát các điểm du lịch, di tích lịch sử trên địa bàn như Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp (TP Nam Định); Khu di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy (huyện Vụ Bản); Vườn quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy) để giới thiệu cho đoàn vận động viên, cổ động viên các nước về Nam Định thi đấu, cổ vũ bóng đá SEA Games 31 có nhu cầu đi tham quan, du lịch tại địa phương. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định cũng đã tuyển chọn, tập huấn 50 tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ hoạt động của đoàn thể thao các nước trong khu vực về Nam Định thi đấu, tham quan. 

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định, những hoạt động này nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng SEA Games 31 tại Nam Định, qua đó góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như các sản phẩm tiêu biểu, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, con người, bản sắc văn hóa của Nam Định tới đông đảo đại biểu, du khách, bạn bè, cổ động viên, phóng viên trong nước và quốc tế.

Đây cũng là cơ hội cho các đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh tăng cường công tác xúc tiến thương mại, du lịch, nhằm nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng thương hiệu Việt cho các sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Một số hình ảnh về không gian văn hóa ẩm thực chào mừng SEA Games 31 tại Nam Định:

nam dinh gioi thieu mon an dac san chao don sea games 31 hinh 2

Nam Định là một trong 2 địa phương được chọn đăng cai các trận thi đấu môn bóng đá nam, tại sân vận động Thiên Trường

nam dinh gioi thieu mon an dac san chao don sea games 31 hinh 3

Không gian văn hóa ẩm thực Nam Định là một trong những hoạt động được Ban tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31 tỉnh chỉ đạo thực hiện

nam dinh gioi thieu mon an dac san chao don sea games 31 hinh 4

Phở bò Nam Định vẫn là món được nhiều du khách quan tâm tại không gian văn hóa ẩm thực

nam dinh gioi thieu mon an dac san chao don sea games 31 hinh 5

Các gian hàng còn giới thiệu nhiều món ăn đặc sản của các địa phương khác, trong đó có bún bò cơm hến đến từ tỉnh Thừa Thiên Huế

nam dinh gioi thieu mon an dac san chao don sea games 31 hinh 6

Khu vực giới thiệu “Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”

Tin, ảnh: Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Những ngày này, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn để chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).

Đời sống văn hóa
Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

(NB&CL) Hàng ngàn hiện vật quý giá về một thời “mưa bom bão đạn” đã được Thượng tá công an Đào Hà dày công sưu tầm, lưu giữ. Nhưng Đào Hà không dành bộ sưu tập đó cho riêng mình, ông mong muốn chúng mang đến những giá trị văn hóa, lịch sử cho cộng đồng.

Đời sống văn hóa
Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

(CLO) Du khách có cơ hội được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của một chợ phiên vùng cao ngay tại thủ đô Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Đời sống văn hóa
Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khánh thành Nhà hát tỉnh Ninh Bình.

Đời sống văn hóa
Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

(CLO) Triển lãm ảnh “Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới” trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu quý hiếm về 2 sự kiện lịch sử nổi bật của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Đời sống văn hóa