Đồng Nai:

Năm học mới cận kề, nhiều phụ huynh chưa thể mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho con

Thứ ba, 31/08/2021 11:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Do đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nên hầu hết phụ huynh đều chưa thể mua sách giáo khoa cũng như đồ dùng học tập cho học sinh, dù năm học mới đã cận kề.

nam hoc moi can ke nhieu phu huynh chua the mua sach giao khoa do dung hoc tap cho con hinh 1

Sách có sẵn nhưng do dịch bệnh nên việc mua không đơn giản.

Thông tin từ ngành giáo dục Đồng Nai, sách giáo khoa mặc dù đã được nhập về từ trước, nhưng đến thời điểm hiện tại tất cả hệ thống nhà sách và đại lý phân phối vẫn còn đang đóng cửa thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đó là lý do mà nhiều phụ huynh vẫn chưa thể chuẩn bị được sách giáo khoa, cũng như đồ dùng học cho năm học mới. Năm học mới cận kề, nhiều phụ huynh nóng ruột mong các ngành các cấp hỗ trợ, tao điều kiện để sách giáo khoa được lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội như một mặt hàng thiết yếu, đến được tay học sinh trước khi năm học mới bắt đầu.

Phụ huynh Nguyễn Hoàng Minh (ngụ phường Tân Biên - TP. Biên Hòa) cho biết, mặc dù hiện tất cả sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 đều có phiên bản sách điện tử, học sinh có thể tải về sử dụng mà không phải trả tiền. Tuy nhiên, vẫn mong sớm mua được sách giáo khoa bản giấy để các con thuận lợi hơn cho việc học tập.

Qua tìm hiểu, hiện các cơ quan chức tỉnh Đồng Nai đang xem xét đưa mặt hàng sách giáo khoa năm học 2021-2022 vào danh mục hàng hóa thiết yếu để tạo điều kiện cho quá trình lưu thông và hoạt động của các nhà sách. Theo đó, xe chuyên chở sách giáo khoa và đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới sẽ được cấp mã thẻ "luồng xanh", việc lưu thông sẽ thuận lợi hơn và học sinh nhanh chóng tiếp cận được sách giáo khoa trước thềm năm học mới.

Hiện một nguyên nhân nữa cũng cần lưu ý nếu sách giáo khoa được tạo điều kiện lưu thông, ưu tiên vận chuyển như hàng thiết yếu. Đó là hiện nhiều trường nằm trong khu phong tỏa, nhiều trường được trưng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, nên việc tiếp nhận sách giáo theo đơn đặt hàng để chuẩn bị cho học sinh bước vào năm học mới gần như không thực hiện được trong thời điểm này.

Được biết, sách giáo khoa tất cả các lớp đều đã được nhập về Đồng Nai, tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 bùng phát và kéo dài nên việc phân phối, bàn giao về các các trường phải tạm dừng cho đến nay.

Văn Thể

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục