Nam Phi: Nổ nhà máy sản xuất vũ khí khiến 8 người thiệt mạng

Thứ ba, 04/09/2018 09:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 3/9, một vụ nổ đã xảy ra ở nhà máy sản xuất đạn dược Rheinmetall-Denel, gần thủ phủ Cape Town, tỉnh Somerset West của Nam Phi làm ít nhất 8 người chết. Nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Trong một tuyên bố, Rheinmetall Denel đã xác nhận xảy ra vụ nổ, đồng thời nêu rõ: "Một vụ nổ đã xảy ra tại một trong những tòa nhà của nhà máy sản xuất đạn dược Rheinmetall Denel." 

Báo Công luận
 Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ. (Nguồn: AFP)


Theo người dân địa phương, vụ nổ nói trên xảy ra lúc 15 giờ 45 làm nhiều ngôi nhà lân cận bị rung lắc mạnh, tạo ra cột khói trắng xóa khổng lồ. 

Theo lãnh đạo cơ quan an toàn hội đồng thành phố Cape Town, ông J.P.Smith, "8 người được xác định là đã chết. Cơ quan phòng cháy chữa cháy đang hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn." Bên cạnh đó, ông Smith còn khẳng định, đám cháy tại hiện trường vụ nổ đã được khống chế.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Cảnh sát khu vực không bình luận gì về vụ việc này. 

Phía công ty Rheinmetall Denel không thông báo chi tiết số liệu thiệt hại về người và tài sản do vụ nổ gây ra mà chỉ cho biết vụ nổ xảy ra tại một trong các tòa nhà của họ.

RMD là công ty sản xuất đạn và các vũ khí kích nổ cho cảnh sát Nam Phi và xuất khẩu ra thế giới. Đây là doanh nghiệp liên kết giữa Đức và Nam Phi.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tags:

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h