Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zwelini Mkhize cho biết: “Hiện tại, không có bằng chứng nào cho thấy 501.V2 (biến thể) có khả năng lây lan cao hơn so với biến thể của Vương quốc Anh như đề cập của Bộ trưởng Y tế Anh”.
Trong tuyên bố, Bộ trưởng Zwelini Mkhize nhấn mạnh: "Cũng không có bằng chứng nào cho thấy (biến thể ở Nam Phi) gây ra bệnh nặng hơn hoặc tăng tỉ lệ tử vong hơn biến thể ở Anh hoặc bất kỳ biến thể nào đã được giải trình tự gene trên khắp thế giới".
Trước đó, trong thông báo về những hạn chế đi lại với Nam Phi, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock nói rằng, biến thể virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Nam Phi "rất đáng lo ngại, vì nó vẫn dễ lây lan hơn và nó dường như đã biến đổi xa hơn" so với chủng tương tự ở Anh.
Theo ông Mkhize, việc Bộ trưởng của Anh thông tin như trên đã tạo ra nhận thức rằng, biến thể ở Nam Phi là nhân tố chính trong làn sóng thứ hai ở Anh và "điều này là không chính xác".
Ông chỉ ra, bằng chứng cho thấy biến chủng virus ở Anh mang đột biến tương tự với chủng ở Nam Phi, xuất hiện vào đầu tháng 9 ở hạt Kent "khoảng một tháng trước khi biến thể Nam Phi xuất hiện".
"Cấm đi lại giữa Vương quốc Anh và Nam Phi là một quyết định đáng tiếc" - ông nói thêm.
Nam Phi là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Châu Phi trong đại dịch COVID-19 với gần một triệu ca nhiễm bệnh và 26.000 người chết. Khoảng 14.000 trường hợp dương tính đã được phát hiện trong 2 ngày gần đây, trước đó, từ đầu tuần, Nam Phi phát hiện khoảng 8.000 đến 10.000 ca. Theo Bộ trưởng Mkhize, những hạn
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.