(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sau cuộc họp NATO hôm thứ Sáu cho biết một giải pháp ngoại giao đối với việc Nga tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine vẫn thích hợp hơn, nhưng liên minh này đã sẵn sàng để đáp trả mạnh mẽ nếu Nga gây hấn.
Việc tăng cường binh lính và thiết bị quân sự dọc theo biên giới phía Nga ở khu vực Donbass của Ukraine sẽ là chủ đề chính trong cuộc hội đàm vào tuần tới giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, và sẽ bao gồm hai nhóm công tác được thành lập như một phần của “ổn định chiến lược hội thoại".
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Blinken nói với các phóng viên tại Washington: “Sẽ rất khó để đạt được tiến bộ thực sự nếu Nga tiếp tục leo thang xây dựng quân đội và có những lời lẽ quá khích”.
“Chúng tôi đã nói rõ với Nga về những gì họ sẽ phải đối mặt nếu tiếp tục trên con đường của mình, bao gồm cả các biện pháp kinh tế mà chúng tôi chưa sử dụng trước đây. Những hậu quả to lớn”, ông nói mà không cho biết rõ hành động nào có thể được thực hiện.
Biden và Putin đã đồng ý nối lại đối thoại an ninh chiến lược khi họ gặp nhau tại Thụy Sĩ vào tháng 6, song song với đó là nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm tăng cường quan hệ với NATO, EU và nhóm G7.
Theo Blinken, trong các cuộc đàm phán với Mỹ và NATO, Nga đã "đưa ra một danh sách các yêu cầu hoàn toàn không khả thi, rồi tuyên bố rằng phía bên kia không đáp ứng và sau đó sử dụng điều đó để biện minh cho hành động gây hấn".
Những yêu cầu đó bao gồm việc hủy bỏ cam kết của NATO năm 2008 với Ukraine rằng một ngày nào đó nước này sẽ trở thành thành viên của liên minh quốc phòng và tuyên bố rằng NATO sẽ không triển khai vũ khí ở các quốc gia giáp biên giới với Nga có thể đe dọa an ninh của Moscow.
Blinken phát biểu vài giờ sau khi NATO tiến hành một cuộc họp bộ trưởng ngoại giao trực tuyến để thảo luận về việc điều động quân sự của Nga dọc theo biên giới với Ukraine.
Trong một tuyên bố, NATO cho biết các bộ trưởng "nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động gây hấn nào nữa đối với Ukraine sẽ gây ra hậu quả đáng kể và phải trả giá đắt cho Nga".
Các đồng minh của NATO “tiếp tục đứng về phía Ukraine và hoàn toàn ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như nguyên tắc tất cả các nước có quyền quyết định về con đường của mình và liên minh của họ”, theo thông báo.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng bày tỏ lo ngại rằng việc Nga xây dựng quân đội có nguy cơ leo thang thành xung đột.
"Chúng tôi lấy làm tiếc rằng, bất chấp những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế trong nhiều tuần, Nga đã không thực hiện các bước nhằm giảm leo thang".
"Chúng tôi cần chuẩn bị cho các cuộc đàm phán có thể sẽ đổ vỡ", Stoltenberg nói thêm, "và ngoại giao sẽ thất bại. Và đó chính xác là lý do tại sao chúng tôi gửi một thông điệp rất rõ ràng tới Nga rằng nếu họ một lần nữa quyết định sử dụng vũ lực quân sự chống lại một nước láng giềng, sẽ để lại những hậu quả nặng nề, một cái giá phải trả rất đắt”.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).
(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).