Nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với "thử thách lớn nhất" kể từ Thế chiến thứ hai

Thứ tư, 25/05/2022 09:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết nền kinh tế thế giới phải đối mặt với “cuộc thử thách lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai".

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva cho biết trong một tuyên bố: “Chúng ta đang phải đối mặt với một loạt các tai họa tiềm tàng.”

Bà cảnh báo rằng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã làm lớn thêm những tác động của đại dịch Covid-19, đè nặng lên sự phục hồi kinh tế và làm gia tăng lạm phát khi chi phí lương thực và nhiên liệu trên toàn cầu tăng vọt.

nen kinh te toan cau dang doi mat voi thu thach lon nhat ke tu the chien thu hai hinh 1

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã làm lớn thêm những tác động của đại dịch Covid-19, đè nặng lên sự phục hồi kinh tế và làm gia tăng lạm phát toàn cầu. Ảnh: Getty Images.

Lãi suất tăng đang gây thêm áp lực lên các quốc gia, công ty và hộ gia đình với những khoản nợ chồng chất. Sự hỗn loạn của thị trường và những ràng buộc liên tục của chuỗi cung ứng cũng gây ra rủi ro.

Và sau đó là sự thay đổi khí hậu.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế kêu gọi các nước cần có những lựa chọn đầu tư đúng đắn để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu hóa thạch gây ra bởi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Người đứng đầu IEA Fatih Birol cho biết trong một cuộc thảo luận ở Davos rằng: “Một số người có thể sử dụng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine như một cái cớ cho ... một làn sóng đầu tư nhiên liệu hóa thạch mới. Điều đó sẽ mãi mãi đóng lại cánh cửa để đạt được các mục tiêu khí hậu của chúng ta.”

Quy mô của thách thức kinh tế đã được nhấn mạnh bởi một báo cáo mới của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) hôm thứ 2, cho thấy GDP chung của các nước G7 đã giảm 0,1% trong quý đầu tiên của năm, so với ba tháng trước đó.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nói: “Chúng ta không thể giải quyết các vấn đề nếu chỉ tập trung vào một trong những vấn đề. Nếu không có vấn đề nào trong số này được giải quyết, tôi lo sợ, chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc suy thoái toàn cầu - với những hệ lụy to lớn, không chỉ đối với khí hậu mà còn đối với sự ổn định toàn cầu”.

Để hạn chế căng thẳng kinh tế, IMF đang kêu gọi các quan chức chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp họp tại Davos để thảo luận về việc hạ các rào cản thương mại.

Nhưng khi các quốc gia đang chiến đấu với sự thất vọng ngày càng tăng về cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt trong nước, một số đang đi theo hướng ngược lại, thực hiện các hạn chế đối với thương mại thực phẩm và nông sản có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt và đẩy giá cả trên toàn cầu.

Đầu tháng này, quyết định cấm xuất khẩu lúa mì của Ấn Độ đã khiến giá ngũ cốc tăng vọt, mặc dù đây là một nước xuất khẩu tương đối nhỏ. Indonesia đã cấm hầu hết xuất khẩu dầu cọ vào tháng 4 để bảo vệ nguồn cung trong nước, nhưng sẽ dỡ bỏ lệnh cấm trong tuần này.

Phát biểu trong chuyến thăm tới Tokyo, Tổng thống Joe Biden hôm thứ 2 cho biết suy thoái không phải là không thể tránh khỏi và ông nhắc lại rằng Nhà Trắng đang xem xét loại bỏ một số thuế quan từ thời Trump đối với hàng hóa Trung Quốc, điều mà Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho rằng gây hại nhiều hơn có lợi cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ.

Jason Furman, người trước đây từng là cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Barack Obama, cho biết: “Hòn đá lớn nhất mà chính quyền Mỹ có được là dỡ bỏ thuế quan của ông Trump đối với Trung Quốc. Nó sẽ không lớn, nhưng nó sẽ lớn hơn bất kỳ lựa chọn nào khác mà họ có”.

Ông nói với CNN Business rằng Mỹ “đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất so với bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới. Người tiêu dùng lo lắng về lạm phát, nhưng họ vẫn có một khoản tiết kiệm lớn và chi tiêu vẫn mạnh mẽ”.

Ông nói: “Tôi lo lắng hơn về rủi ro suy thoái khoảng một năm và xa hơn trong tương lai. Tôi nghĩ Fed nên cố gắng hạ cánh nhẹ nhàng. Tôi không biết rằng họ sẽ thành công hay không”.

Trong khi đó, Trung Quốc có thể chứng kiến nền kinh tế của mình suy giảm trong quý này do ảnh hưởng của các vụ đóng cửa Covid-19 ở Thượng Hải, Bắc Kinh và hàng chục thành phố khác, và hậu quả của cuộc khủng hoảng trong ngành bất động sản. Ngân hàng trung ương của nước này đã đưa ra mức cắt giảm lãi suất cơ bản lớn nhất vào thứ 6 tuần trước sau khi doanh số bán nhà ở nước này sụp đổ.

Zhu Ning, giáo sư tại Học viện Tài chính Tiên tiến Thượng Hải, cho biết ông tin rằng các nhà chức trách vẫn có nhiều lựa chọn để giải quyết hàng loạt thách thức mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt.

Ông nói: “Trung Quốc vẫn còn nhiều dư địa nếu muốn - hạ lãi suất, để kích thích tiền tệ cho nền kinh tế”.

Huy Hoàng (Theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ “ngược dòng chảy” với thế giới

Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ “ngược dòng chảy” với thế giới

(NB&CL) Trái ngược với sự bi quan đối với nền kinh tế toàn cầu, các tổ chức nghiên cứu quốc tế lại lạc quan về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô
ADB: Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu trong khu vực

ADB: Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu trong khu vực

(NB&CL) Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong quý I/2024, GDP Việt Nam ghi nhận mức tăng 5,66%, đây là mức tăng cao nhất trong quý I kể từ năm 2020 đến nay. Nhiều chỉ số tăng trưởng kinh tế như công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu và thu hút vốn FDI đều ghi nhận sự tăng trưởng tích cực.

Kinh tế vĩ mô
TP.HCM - “đầu tàu kinh tế” sẽ trở lại nhưng cần… thời gian

TP.HCM - “đầu tàu kinh tế” sẽ trở lại nhưng cần… thời gian

(NB&CL) 10 năm qua, tốc độ phát triển của TP.HCM - nơi vẫn được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước - đang chậm dần, thậm chí bị các con tàu là các địa phương khác gần tiệm cận. Song, các chuyên gia kỳ vọng sẽ không lâu để thành phố tái định vị vị thế dẫn đầu, khi các cơ chế mới đang dần tháo gỡ những nút thắt lớn.

Kinh tế vĩ mô
Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

(CLO) Giá lương thực, xăng dầu và giá dịch vụ y tế đã khiến CPI 4 tháng đầu năm 2024 tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Kinh tế vĩ mô
Số lượng doanh nghiệp phá sản vẫn 'áp đảo', mỗi tháng có 21.600 công ty rút lui

Số lượng doanh nghiệp phá sản vẫn "áp đảo", mỗi tháng có 21.600 công ty rút lui

(CLO) Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 86.400 doanh nghiệp, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 21.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Kinh tế vĩ mô