New Zealand mở rộng phong tỏa Auckland khi biến thể Delta lan rộng

Thứ hai, 13/09/2021 16:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay (13/9), New Zealand đã mở rộng một đợt phong tỏa nghiêm ngặt tại thành phố lớn nhất của mình, yêu cầu 1,7 triệu người sống tại Auckland ở trong nhà ít nhất một tuần nữa, để ngăn chặn các đợt bùng phát của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao.

Các cơ quan y tế New Zealand đã ghi nhận 33 ca nhiễm mới thuộc biến thể Delta của Covid-19 vào hôm thứ Hai (13/9), tất cả đều ở Auckland, cao hơn mức 23 và 20 trường hợp được báo cáo vào hai ngày cuối tuần.

“Rõ ràng là không có sự lây lan rộng rãi của virus ở Auckland, nhưng chừng nào chúng ta có những ca bệnh mới xuất hiện thì sẽ có những rủi ro”, Thủ tướng Jacinda Ardern phát biểu trong một cuộc họp báo, đồng thời thông báo quyết định kéo dài thời gian đóng cửa thành phố đến ngày 21/9.

new zealand mo rong phong toa auckland khi bien the delta lan rong hinh 1

Phố High Street bình thường nhộn nhịp ở khu thương mại trung tâm của Auckland, còn lúc này vắng vẻ do lệnh đóng cửa để hạn chế sự lây lan của đợt bùng phát COVID-19 - Ảnh: Reuters / Fiona Goodall

Sau đó, Auckland sẽ chuyển từ mức độ phòng dịch cấp 4 xuống cấp 3, có nghĩa là các hạn chế sẽ được nới lỏng hơn một chút nhưng các văn phòng, trường học và địa điểm công cộng vẫn đóng cửa.

New Zealand đã không ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 trong nhiều tháng cho đến khi một đợt bùng phát các trường hợp thuộc biến thể Delta nhập khẩu từ Úc, khiến thủ tướng Ardern phải nhanh chóng ra lệnh đóng cửa trên toàn quốc vào ngày 17 tháng 8.

Cho đến nay, vụ bùng phát đã lây nhiễm cho 955 người, chủ yếu ở Auckland.

Thành phố lớn nhất New Zealand gần như bị cắt đứt với phần còn lại của đất nước, nơi mà tuần trước việc đóng cửa đã được hạ xuống cấp độ 2, cho phép người dân quay trở lại văn phòng làm việc và tới trường học.

Các đợt phong tỏa và đóng cửa biên giới quốc tế của New Zealand kể từ tháng 3 năm 2020 đã được cho là đã kiểm soát được đại dịch Covid-19 trong phần lớn năm ngoái. Chính phủ của thủ tướng Ardern đã sử dụng chính sách cứng rắn được biết với cái tên "zero Covid-19", hay "không có Covid-19". 

Đó là một trong những lý do hiện New Zealand mới chỉ ghi nhận 3.593 ca nhiễm Covid-19 ở kể từ khi đại dịch bắt đầu và 27 trường hợp tử vong liên quan.

Tuy nhiên, chính phủ của thủ tướng Ardern đã bị chỉ trích vì chương trình tiêm chủng chậm chạp khi đất nước phải chiến đấu với đợt bùng phát các ca nhiễm biến thể Delta hiện tại.

Cho đến nay, khoảng 34% dân số 5,1 triệu người New Zealand đã được tiêm chủng đầy đủ. Nước này cũng đã mua thêm vaccine Pfizer-BioNTech Covid-19 từ Tây Ban Nha và Đan Mạch để thúc đẩy chương trình tiêm chủng của mình.

Trung Kiên (Theo Channelnewsasia)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h