Nga: Các lệnh trừng phạt của Mỹ vì vũ khí hóa học sẽ là "bất hợp pháp"

Thứ năm, 08/11/2018 10:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Người phát ngôn điện Kremlin hôm qua cho biết, Nga sẽ coi bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào của Mỹ liên quan tới vũ khí hóa học là bất hợp pháp.

Báo Công luận
 Ảnh: Reuters

Phía Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó đã nói rằng họ có thể sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga sau khi Moscow không thể đưa ra các bằng chứng đảm bảo rằng họ sẽ không sử dụng vũ khí hóa học nữa. 

Trước đó, Nga đã bị các nước phương Tây cáo buộc sử dụng chất độc Novichok để đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái tại thành phố Salisbury của Anh hồi tháng 3 vừa qua.

"Chúng tôi sẽ coi những lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga tới đây là bất hợp pháp", ông Dmitry Peskov, người phát ngôn điện Kremlin cho hay.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ không có cuộc gặp bên lề với Tổng thống Nga Vladimir Putin  tại Paris vào ngày 11/11 tới.

Ông nói rằng hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp tại Argentina trong khuôn khổ cuộc họp khối G20. 

Trước đó, cùng ngày, trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov thông báo, Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau trong bữa trưa làm việc ngắn ở Điện Elysee tại Paris vào ngày 11/11 tới.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h