Nga cung cấp cho Iran vệ tinh tiên tiến

Thứ sáu, 11/06/2021 19:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nga đang chuẩn bị cung cấp cho Iran một vệ tinh tiên tiến cho phép nước này theo dõi các mục tiêu quân sự tiềm năng trên khắp Trung Đông, tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Năm (10/6).

Vệ tinh Kanopus-V. Ảnh: Internet

Vệ tinh Kanopus-V. Ảnh: Internet

Bài liên quan

Theo tờ Washington Post, Nga sẽ cung cấp một vệ tinh Kanopus-V do Nga sản xuất được trang bị camera độ phân giải cao có thể được phóng từ Nga trong vòng vài tháng.

Báo cáo được công bố vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Geneva, đồng thời Iran và Mỹ đang tham gia vào các cuộc đàm phán gián tiếp về việc khôi phục một thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Vệ tinh này sẽ cho phép "giám sát liên tục các cơ sở từ các nhà máy lọc dầu ở Vịnh Ba Tư và các căn cứ quân sự của Israel cho đến các doanh trại của Iraq nơi quân đội Mỹ đóng quân", tờ báo trích dẫn 3 nguồn tin giấu tên. 

Trong khi Kanopus-V được bán trên thị trường cho mục đích dân sự, các nhà lãnh đạo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thực hiện một số chuyến đi đến Nga kể từ năm 2018 để giúp đàm phán thỏa thuận, tờ Washington Post cho biết.

Các chuyên gia Nga đã đến Iran vào mùa xuân này để giúp đào tạo các phi hành đoàn vận hành vệ tinh từ một cơ sở mới được xây dựng gần Karaj, phía tây Tehran, tờ báo cho hay.

Theo tờ Washington Post, vệ tinh này sẽ có phần cứng của Nga, "bao gồm một camera có độ phân giải 1,2 mét, một cải tiến đáng kể so với khả năng hiện tại của Iran, mặc dù vẫn còn kém xa so với chất lượng mà vệ tinh do thám của Mỹ đạt được".

Lực lượng Vệ binh Cách mạng cho biết vào tháng 4/2020 rằng họ đã phóng thành công vệ tinh quân sự đầu tiên của đất nước lên quỹ đạo, khiến Ngoại trưởng khi đó là ông Mike Pompeo kêu gọi Tehran phải chịu trách nhiệm vì ông tin rằng hành động này bất chấp nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trung Kiên

Tags:

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h