Nga đình chỉ sứ mệnh tại NATO để đáp trả việc trục xuất nhân viên

Thứ hai, 18/10/2021 21:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nga sẽ đình chỉ sứ mệnh thường trực của mình tại NATO để đáp trả việc liên minh quân sự trục xuất 8 người Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết hôm thứ Hai (18/10).

Ông Lavrov cho biết, việc Moscow đình chỉ sứ mệnh có thể có hiệu lực sớm nhất là vào ngày 1 tháng 11.

nga dinh chi su menh tai nato de dap tra viec truc xuat nhan vien hinh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga đã đình chỉ sứ mệnh thường trực tại NATO - Ảnh: RT

Theo ông Lavrov, Nga cũng đang đình chỉ các hoạt động của phái bộ liên lạc quân sự NATO tại Moscow, với việc công nhận nhân viên của liên minh quân sự sẽ bị rút lại vào ngày 1/11.

Văn phòng thông tin NATO ở Moscow, được thành lập tại đại sứ quán Bỉ để giải thích vai trò của NATO và các chính sách của NATO với công chúng Nga, cũng sẽ bị chấm dứt hoạt động, ông nói.

Ngoại trưởng Lavrov nói rằng việc Điện Kremlin đình chỉ là để đáp trả "các hành động của NATO". Đầu tháng 10, một quan chức NATO nói rằng 8 người Nga mà họ trục xuất là "các sĩ quan tình báo Nga không được khai báo".

Cụ thể, NATO đã quyết định giảm số lượng vị trí mà Nga có thể được công nhận tại tổ chức này từ 20 xuống còn 10, rút ​​công nhận 8 nhà ngoại giao và dừng hai vị trí khác.

Động thái của Nga được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có cuộc gặp với thủ tướng Georgia và người đồng cấp vào hôm thứ Hai (18/10).

Chuyến thăm là chặng đầu tiên của chuyến công du ba phần "nhằm trấn an các đồng minh và đối tác về cam kết của Mỹ đối với chủ quyền của họ trước sự xâm lược của Nga", theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cũng sẽ thăm Ukraine và Romania trước chuyến thăm trụ sở NATO ở Brussels.

Mối quan hệ giữa NATO và Nga ngày càng căng thẳng và các cuộc đàm phán chính thức giữa họ bị hạn chế trong những năm gần đây.

Ngay sau quyết định của NATO hồi đầu tháng này, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia Leonid Slutsky chỉ ra rằng, việc trục xuất các nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao Nga sẽ không giúp ích gì cho việc xây dựng một cuộc đối thoại.

Ông Slutsky nói với hãng thông tấn TASS rằng, Nga sẽ trả đũa việc trục xuất các nhà ngoại giao từ Phái bộ thường trực của Liên bang Nga tới NATO và những cáo buộc của tổ chức này là vô căn cứ.

Nguyễn Hoàng (Theo MSN)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h