Nga không kích Ukraine, nói Mỹ đứng sau vụ tấn công Điện Kremlin bằng UAV

Thứ sáu, 05/05/2023 06:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Máy bay không người lái (UAV) của Nga đã tấn công thủ đô Kiev của Ukraine vào tối thứ Năm (4/5). Đây được xem như sự đáp trả cho vụ Điện Kremlin bị UAV tấn công mà Nga cáo buộc do Ukraine và Mỹ thực hiện nhằm ám sát Tổng thống Vladimir Putin.

Các cuộc tấn công bắt đầu ngay sau 8 giờ tối giờ địa phương và kéo dài khoảng 20 phút. Lực lượng không quân Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã phá hủy một trong những máy bay không người lái trong đợt không kích này.

nga khong kich ukraine noi my dung sau vu tan cong dien kremlin bang uav hinh 1

Khói bốc lên ở Kiev, Ukraine sau khi bị không kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào ngày 4 tháng 5 năm 2023. Ảnh: Reuters

Phía Ukraine nói thêm rằng Nga đã bắn hai chục máy bay không người lái chiến đấu trong cuộc tấn công vào Kiev này. Không có báo cáo về thương vong. Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường ở Ukraine.

Trước đó cũng vào hôm thứ Năm, Nga cho biết rằng Mỹ đứng sau một cuộc tấn công bằng UAV có mục đích vào Điện Kremlin nhằm ám sát Tổng thống Vladimir Putin. Mỹ và Ukraine đều đã phủ nhận cáo buộc này.

Hãng thông tấn TASS đưa tin Tổng thống Putin sẽ chủ trì một cuộc họp theo lịch trình của Hội đồng An ninh Nga vào thứ Sáu và sự cố ở Điện Kremlin sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Người phát ngôn Nhà Trắng, John Kirby, đã bác bỏ cáo buộc của Nga và cho biết vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục về tính xác thực của đoạn video cho thấy máy bay không người lái tấn công Điện Kremlin.

Đáp lại, Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói với các phóng viên: "Những nỗ lực bác bỏ điều này, cả ở Kiev và ở Washington, tất nhiên là hoàn toàn lố bịch. Chúng tôi biết rất rõ rằng các quyết định về những hành động như vậy, về những cuộc tấn công khủng bố như vậy, không được đưa ra ở Kiev mà ở Washington".

Nga ngày càng cáo buộc Mỹ là bên tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, có ý định gây ra "thất bại chiến lược" cho Moscow. Washington phủ nhận điều này, nói rằng họ đang trang bị vũ khí cho Kiev để tự vệ và chiếm lại lãnh thổ bị chiếm đóng.

Ở một diễn biến khác, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết vào tối thứ Năm rằng giao tranh ác liệt nhất trong cuộc xung đột vẫn tiếp tục diễn ra ở Bakhmut và Maryinka, thuộc khu vực Donetsk mà Nga đã tuyên bố sát nhập

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Houthi tấn công liên tiếp 4 tàu ở Ấn Độ Dương và Biển Đỏ

Houthi tấn công liên tiếp 4 tàu ở Ấn Độ Dương và Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào tàu container MSC Orion trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Ấn Độ Dương.

Thế giới 24h
Tổ chức từ thiện WCK nối lại hoạt động ở Gaza sau vụ 7 nhân viên thiệt mạng

Tổ chức từ thiện WCK nối lại hoạt động ở Gaza sau vụ 7 nhân viên thiệt mạng

(CLO) Tổ chức phi lợi nhuận World Central Kitchen (WCK) chuyên cung cấp bữa ăn ở Gaza cho đến khi 7 nhân viên cứu trợ của họ thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel gần một tháng trước, sẽ tiếp tục hoạt động.

Thế giới 24h
Mỹ, Anh kêu gọi Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Israel

Mỹ, Anh kêu gọi Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Israel

(CLO Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Hai kêu gọi Hamas nhanh chóng chấp nhận đề xuất của Israel về một lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả các con tin do nhóm phiến quân người Palestine này bắt giữ.

Thế giới 24h
Mỹ cáo buộc 5 đơn vị quân đội Israel vi phạm nhân quyền

Mỹ cáo buộc 5 đơn vị quân đội Israel vi phạm nhân quyền

(CLO) Mỹ đã phát hiện 5 đơn vị thuộc lực lượng an ninh Israel chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm nhân quyền, theo Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào thứ Hai (29/4). Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra cáo buộc như vậy về quân đội Israel.

Thế giới 24h
Tổng thư ký NATO đến thăm Ukraine, ông Zelenskyy kêu gọi cung cấp vũ khí nhanh hơn

Tổng thư ký NATO đến thăm Ukraine, ông Zelenskyy kêu gọi cung cấp vũ khí nhanh hơn

(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai (29/4) phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Kiev cùng với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng tình hình trên chiến trường phụ thuộc trực tiếp vào tốc độ cung cấp đạn dược cho Ukraine.

Thế giới 24h