(CLO) Nội các Nga đã thông qua đề xuất gia hạn thỏa thuận hợp tác không gian với Mỹ thêm một thập kỷ. Điều này xảy ra vào thời điểm quan hệ của Moscow với Washington đang ở mức thấp sau Chiến tranh Lạnh.
Nga đã gia hạn một thỏa thuận hợp tác không gian với Hoa Kỳ cho đến cuối tháng 12 năm 2030, chính phủ Nga cho biết hôm thứ Bảy (3/4).
"Việc gia hạn thỏa thuận là vì lợi ích của cả hai bên và sẽ góp phần vào việc thực hiện hiệu quả các dự án không gian chung", nội các Nga cho biết trong một tuyên bố.
Thủ tướng Mikhail Mishustin đã chấp thuận đề xuất gia hạn thỏa thuận hợp tác thăm dò và sử dụng không gian vũ trụ cho các mục đích hòa bình.
Thỏa thuận được ký lần đầu tiên vào năm 1992 và kể từ đó đã được gia hạn bốn lần. Thỏa thuận bao gồm công việc chung trên Trạm vũ trụ quốc tế mà Nga cho biết vào đầu tháng 3 sẽ tiếp tục cho đến năm 2028.
Thỏa thuận cũng bao gồm sự hợp tác giữa Roscosmos và NASA - cơ quan vũ trụ của hai nước - cũng như tên lửa của Nga chở các phi hành gia và vật tư lên trạm ISS, sau khi NASA tạm dừng đội tàu con thoi của mình.
Việc gia hạn thỏa thuận diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Washington và Moscow đang gia tăng. Mỹ đã cáo buộc Nga tấn công mạng và can thiệp bầu cử, đồng thời kêu gọi chính quyền Nga trả tự do cho vlogger Alexei Navalny.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng ông sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.
Tuyên bố của ông Biden được đưa ra sau khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt thắt chặt đối với Nga về vụ bắt giữ Navalny. Các biện pháp trừng phạt đã loại trừ một phần một số mặt hàng liên quan đến hàng không và vũ trụ.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).