Nga, Saudi Arabia giảm sản lượng dầu trước sức ép của Mỹ

Thứ sáu, 10/04/2020 09:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhóm OPEC+ gồm Nga và Saudi Arabia đã thống nhất cắt giảm 10 triệu thùng dầu mỗi ngày trong cuộc họp ngày hôm qua.

OPEC+ đạt thỏa thuận giảm sản lượng dầu 10 triệu thùng/ngày- Ảnh: Reuters

OPEC+ đạt thỏa thuận giảm sản lượng dầu 10 triệu thùng/ngày- Ảnh: Reuters

Theo thỏa thuận mới được công bố, OPEC+ đồng ý cắt giảm hơn 1/5 sản lượng dầu của họ, tức 10 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 5 và tháng 6. Mọi thành viên của tổ chức đều phải tiến hành giảm sản lượng dầu tới 23%.

Riêng Nga và Saudia Arabia phải đảm bảo giảm 2,5 triệu thùng/ngày, tương đương với 50% số lượng dầu cam kết giảm của cả khối OPEC+, trong khi Iraq phải giảm 1 triệu thùng/ngày.

Sau đó, OPEC+ sẽ thực hiện giảm 8 triệu thùng/ngày từ tháng 7 đến hết năm và từ đầu năm 2021 đến hết tháng 4/2022, số lượng giảm cam kết là 6 triệu thùng/ngày.

Cũng trong phiên họp ngày hôm qua, nhóm OPEC+ mong muốn Mỹ và các nhà sản xuất dầu khác sẽ tham gia vào nỗ lực của họ để đẩy giá dầu lên trước thiệt hại do cuộc khủng hoảng bởi virus Corona gây nên.

Trong một phát biểu mới nhất, tổng thống Trump khẳng định sản lượng của Mỹ đã giảm do giá thấp và cảnh báo Riyadh có thể đối mặt với một lệnh trừng phạt và áp thuế đối với dầu mỏ của mình nếu không cắt giảm đủ để giúp ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ có chi phí sản xuất cao đang vật vã vì giá thấp.

Một trợ lý Nhà Trắng cho biết, ông Trump đã có một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Saudi Arabia, sau khi một quan chức Hoa Kỳ nói rằng động thái của OPEC+ đã gửi một "tín hiệu quan trọng" tới thị trường.

Cả OPEC và các quan chức Nga đều cho biết quy mô của cuộc khủng hoảng cần có sự tham gia của tất cả các nhà sản xuất.

"Chúng tôi hy vọng các nhà sản xuất khác ngoài câu lạc bộ OPEC+ sẽ tham gia các biện pháp, điều có thể xảy ra vào ngày mai trong G20", người đứng đầu quỹ tài sản của Nga và một trong những nhà đàm phán dầu mỏ hàng đầu của Moscow, Kirill Dmitriev nói.

Theo kế hoạch, hôm nay các bộ trưởng năng lượng của nhóm 22 nền kinh tế lớn (G22) sẽ nhóm họp trực tuyến qua video và Saudi Arabia là nước chủ trì.

Các nguồn của OPEC+ cho biết họ dự kiến ​​các nhà sản xuất khác sẽ giảm thêm 5 triệu thùng/ngày.

Trước đó, trong cuộc họp ngày hôm qua, Mỹ, quốc gia có sản lượng vượt cả Saudi Arabia và Nga, đã được OPEC+ mời tham dự, nhưng không rõ liệu họ có tham gia. Cả Brazil, Na Uy và Canada cũng được mời.

OPEC+ là liên minh không chính thức giữa OPEC (tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) gồm 14 nước thành viên và 10 quốc gia khác trong đó có Nga.

Thời gian qua, Saudi Arabia và Nga bất đồng trong việc giảm sản lượng để giữ giá ở mức ổn định cao.

Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận khiến giá dầu giảm xuống thất nhất 18 năm qua trong bối cảnh thế giới gần như đóng băng bởi các lệnh phong tỏa khiến các hoạt động vận tải, sản xuất kinh doanh đình trệ và nhu cầu sử dụng năng lượng không còn.

Với thỏa thuận đạt được ngày hôm qua cùng với những diễn biến hy vọng khả quan trong cuộc họp ngày hôm nay của các quan chức nhóm G22, các chuyên gia nhận định giá dầu có thể sẽ tăng lên trong thời gian tới. 

Chấn Phong (Reuters, Asiantimes)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h