Nga thành lập 20 đơn vị quân sự mới để đối phó NATO

Thứ hai, 31/05/2021 21:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Quân đội Nga sẽ thành lập 20 đơn vị mới ở phía tây của đất nước trong năm nay để chống lại những gì họ tuyên bố là mối đe dọa ngày càng tăng từ NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết Nga sẽ thành lập 20 đơn vị quân sự mới nhằm đối phó với NATO - Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết Nga sẽ thành lập 20 đơn vị quân sự mới nhằm đối phó với NATO - Ảnh: AP

Bài liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đưa ra thông báo hôm thứ Hai (31/5) tại cuộc họp với các quan chức quân sự hàng đầu. Ông chỉ ra rằng ngày càng có nhiều chuyến bay của các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ gần biên giới Nga, việc triển khai các tàu chiến của NATO và các cuộc tập trận ngày càng thường xuyên và quy mô của các lực lượng liên minh.

Ông Shoigu cáo buộc rằng những hành động như vậy “phá hủy hệ thống an ninh quốc tế và buộc chúng ta phải thực hiện các biện pháp đối phó có liên quan”.

“Chúng ta sẽ thành lập thêm 20 đơn vị và đội hình khác ở Quân khu phía Tây cho đến cuối năm”, Bộ trưởng Shoigu nói.

Ông cho biết thêm, các đơn vị quân đội ở miền Tây nước Nga đã đưa vào trang bị khoảng 2.000 bộ vũ khí mới trong năm nay.

Tháng trước, Nga đã triển khai một đợt dồn quân lớn ở phía nam và tây nam gần biên giới Ukraine trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga, làm dấy lên lo ngại ở Ukraine và phương Tây về khả năng can thiệp vào cuộc xung đột này.

Nga lý giải các cuộc tập trung lực lượng ở gần biên giới với Ukraine và Crimea là một phần của các tập trận thường niên và sau đó đã rút lượng lượng khỏi các điểm nóng.

Mặc dù Nga đã rút đa số binh sĩ từ khu vực phía tây của mình sau cuộc các tập trận vào tháng 4, nhưng Bộ trưởng Shoigu đã ra lệnh để lại nhiều vũ khí cho cuộc tập trận quân sự Zapad 2021 (miền tây của Nga) vào tháng 9.

Ông Shoigu lưu ý hôm thứ Hai (31/5) rằng việc chuẩn bị cho các cuộc tập trận, sẽ được tiến hành cùng với Belarus, hiện đang ở giai đoạn cuối và nhấn mạnh rằng các cuộc diễn tập có “tính chất phòng thủ độc quyền”.

Tuần trước, Nga đã đề nghị hỗ trợ chính trị cho đồng minh Belarus, sau khi nước này chuyển hướng một máy bay của hãng hàng không Ryanair bay từ Hy Lạp đến Lithuania và bắt giữ một nhà báo bất đồng chính kiến.

Liên minh châu Âu cáo buộc hành động chuyển hướng của chuyến bay là nguy hiểm và phản ứng bằng cách cấm máy bay Belarus vào không phận của mình và kêu gọi các hãng hàng không châu Âu tránh không phận của Belarus.

Chấn Phong

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h