Nga thông qua luật cấm 'những kẻ cực đoan' tham gia bầu cử

Thứ sáu, 04/06/2021 20:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu (4/6) đã ký đạo luật cấm các thành viên của các tổ chức "cực đoan" ra tranh cử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký thông qua luật cấm 'những kẻ cực đoan' tham gia bầu cử - Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký thông qua luật cấm 'những kẻ cực đoan' tham gia bầu cử - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Luật này cấm các thành viên hoặc người đứng đầu các nhóm được tuyên bố là cực đoan tranh cử các ghế trong Duma Quốc gia, hạ viện hoặc tham gia các cuộc bầu cử khác trong khoảng thời gian từ ba đến năm năm.

Đạo luật này có hiệu lực sẽ làm chệch hướng các chiến dịch tranh cử quốc hội do một số đồng minh của nhà đối lập Navalny công bố, bao gồm cả Lyubol Sobol, người đang bị truy tố vì một cuộc biểu tình ủng hộ chính trị gia đối lập.

Việc Tổng thống Putin phê chuẩn đạo luật diễn ra chỉ vài ngày trước khi một tòa án sẽ xem xét đặt ra ngoài vòng pháp luật đối với Tổ chức Chống tham nhũng của Vlogger Alexei Navalny và các nhóm cực đoan tại một số khu vực.

Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử tiếp theo này được ấn định vào ngày 9/6. Vụ án đã khiến các đồng minh của Navalny giải tán các nhóm cực đoan trong khu vực.

Nếu tòa án chính thức tuyên bố Tổ chức Chống Tham nhũng của Navalny và các nhóm trong khu vực là cực đoan, nhà chức trách sẽ có quyền chính thức bỏ tù các nhà hoạt động và đóng băng tài khoản ngân hàng của họ.

Đạo luật mới được Tổng thống Putin thông qua trùng với sinh nhật lần thứ 45 của Navalny, nhà hoạt động đối lập của Điện Kremlin hiện đang chịu bản án 2,5 năm tù vì tội tham ô.

Nhóm ủng hộ Navalny nói rằng các cáo buộc chủ nghĩa cực đoan là một nỗ lực nhằm làm giảm sự phản đối chính trị của họ tại cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9 tới, đồng thời bình luận một cách mỉa mai rằng luật này là "một lời chúc mừng sinh nhật đặc biệt từ Điện Kremlin".

Trong một bài đăng trên tài khoản Instagram của mình, Navalny cho biết mình không thấy phiền khi phải tổ chức sinh nhật trong tù và sẽ ăn mừng tất cả các sinh nhật bị bỏ lỡ sau khi được thả.

Người phát ngôn Tổng thống Nga Dimitry Peskov trả lời báo chí về luật đại diện nước ngoài sau khi nhà chức trách đóng trang thông tin điện tử VTimes - Ảnh: Tass

Người phát ngôn Tổng thống Nga Dimitry Peskov trả lời báo chí về luật đại diện nước ngoài sau khi nhà chức trách đóng trang thông tin điện tử VTimes - Ảnh: Tass

Luật đại diện nước ngoài không nhằm đóng cửa truyền thông

Cũng trong ngày hôm nay (4/6), Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Luật đại diện nước ngoài của Nga không nhằm đóng cửa các hãng truyền thông.

Theo đó, Luật đại diện nước ngoài quy định rằng các phương tiện thông tin đại chúng do nước ngoài tài trợ có thể được công nhận là tác nhân nước ngoài không nhằm mục đích đóng cửa các nguồn thông tin đó. Nhưng nó là cần thiết cho việc xác định các tác nhân như vậy. Đây là thông lệ tiêu chuẩn ở nhiều quốc gia, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg hôm thứ Sáu (4/6).

Trả lời về quyết định chấm dứt hoạt động của trang thông tin điện tử VTimes sau khi bị liệt vào danh sách đại diện nước ngoài, quan chức Điện Kremlin nhận xét: "Đóng cửa các phương tiện thông tin đại chúng không phải là mục tiêu mà chúng tôi theo đuổi". Ông nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của luật là "xác định một tác nhân nước ngoài".

Người phát ngôn Tổng thống nhấn mạnh rằng, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng cách làm tương tự. Ông cho rằng việc xác định tình trạng các đại diện truyền thông nước ngoài không phải là một lệnh cấm hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Người phát ngôn Điện Kremlin tin rằng sự xuất hiện và biến mất của các phương tiện thông tin đại chúng khác nhau là một quá trình thường xuyên. Một số quản lý để trở nên hiệu quả về kinh tế trong khi những người khác thất bại.

Trước đó, trang thông tin điện tử VTimes cho biết họ sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 12 tháng 6. Vào ngày 14 tháng 5, Bộ Tư pháp Nga đã liệt kê VTimes là một phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài hoạt động với tư cách là một đại diện nước ngoài.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h