Ngân hàng ở Florida đóng tài khoản của ông Trump

Thứ bảy, 23/01/2021 08:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một ngân hàng tại bang Florida, Mỹ mới đây đã tuyên bố sẽ vô hiệu hóa tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội hôm 6/1 vừa qua.

Ông Trump dính cáo buộc “kích động” cuộc bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1. Ảnh: Reuters

Ông Trump dính cáo buộc “kích động” cuộc bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1. Ảnh: Reuters

Theo bản báo cáo tài chính cá nhân, ông Trump từng tiết lộ rằng ông sở hữu 2 tài khoản ngân hàng tại Banks United, với các khoản tiền trị giá là 5,1 triệu USD và 25,2 triệu USD. Tuy nhiên, vào ngày 21/1 ngân hàng Bank United tại bang Florida, Mỹ đã tuyên bố đóng tài khoản của ông Trump tại đây.

“Chúng tôi không còn có bất kỳ mối liên hệ tài chính nào với ông ấy nữa”, đại diện của Banks United tuyên bố, song không tiết lộ lý do cho quyết định trên.

Vào tuần trước, một ngân hàng khác tại bang Florida – Professional Banks cũng thông báo  cắt đứt quan hệ với ông Trump. Theo đại diện của ngân hàng này, họ sẽ không tiến hành kinh doanh với cựu tổng thống cũng như các công ty thuộc đế chế kinh doanh của ông.

Kể từ cuộc bạo loạn tại tòa nhà quốc hội hôm 6/1, đã có nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính đã cắt đứt quan hệ với cựu Tổng thống. Ngân hàng Signature tại New York và Ngân hàng Đức Deutsche Bank cũng tuyên bố sẽ ngừng các hoạt động kinh doanh với ông Trump.

Đặc biệt, ngân hàng Signature đã gây chú ý khi có lập trường mạnh mẽ chống lại ông Trump và các đồng minh tại Quốc hội, kêu gọi ông từ chức và tuyên bố họ sẽ không tiến hành kinh doanh với các nhà lập pháp đã phản đối kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

Hiện, Deutsche Bank đang nỗ lực cách giải quyết các khoản nợ trị giá hơn 300 triệu USD, được cho là hệ quả từ những giao dịch do ông Trump đã gây ra. Vào ngày 11/03/2020, văn phòng Tổng chưởng lý New York đã gửi trát hầu tòa đối với các ngân hàng, mở một cuộc điều tra bổ sung về các giao dịch của Deutsche Bank với Tổng thống Mỹ Donald Trump,

Cụ thể, cuộc điều tra này bắt nguồn từ lời khai trước quốc hội hôm 27/2 của Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Trump. Ông Cohen nói rằng cựu Tổng thống Trump đã thổi phồng giá trị tài sản được nêu trong các báo cáo tài chính. Cựu luật sư này cũng gửi các bản sao của các tuyên bố mà ông nói đã được cung cấp cho Deutsche.

Hương Vũ                                                                  

                                                                                       

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h