Ngành Y tế đánh giặc Covid -19 rất hay, rất khoa học!

Thứ ba, 16/06/2020 19:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo đánh giá, nước ta là một trong những nơi phân lập được Covid -19 đầu tiên, cũng là nơi chữa khỏi được những ca bệnh bị nhiễm Covid-19 đầu tiên.

Sự kiện: ngành Y

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí thì trong cuộc chống dịch Covid-19 vừa qua, Y tế Việt Nam đánh giặc dịch rất hay, rất chuẩn, rất khoa học và đầy tự tin.

Theo đó, Việt Nam là một trong những nơi phân lập được Covid -19 đầu tiên, cũng là nơi chữa khỏi được những ca bệnh bị nhiễm Covid-19 đầu tiên (đến cả Tổng thống Mỹ cũng phải trầm trồ khen ngợi).

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đánh giá rất cao công tác phòng chống dịch Covid -19 của ngành Y tế (ảnh TL).

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đánh giá rất cao công tác phòng chống dịch Covid -19 của ngành Y tế (ảnh TL).

Việt Nam đã tổ chức chẩn đoán Covid -19 hết sức bài bản, khoa học và hữu hiệu. Việt Nam đã tổ chức điều trị Covid-19 tốt từ Trung ương đến địa phương.

Cụ thể: Bệnh nhân bị Covid-19 được chữa khỏi không chỉ từ bệnh viện tuyến Trung ương, mà cả bệnh viện tuyến tỉnh, thậm chí cả bệnh viện tuyến khu vực, tuyến huyện.

Nước ta là một trong những nước đã sản xuất thành công rất sớm bộ kit xét nghiệm để phát hiện Covid -19 được Thế giới công nhận và được nhiều nước tiên tiến trên thế giới sử dụng, đặt mua.

“Với tư cách là một nhà khoa học y khoa, tôi xin nói: những thành công đó của Y tế Việt Nam là hết sức to lớn, là ngoài sức tưởng tượng.

Xin được bày tỏ sự ngưỡng mộ, sự đánh giá cao và cũng xin được nói lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ cán bộ y tế Việt Nam trong cuộc chống dịch Covid vừa qua.

Chính qua trận dịch Covid-19 này: Nhân dân tin Đảng và Chính phủ hơn; Việt Nam lại thêm một lần nữa thể hiện được những sức mạnh nội lực về đoàn kết, kiên cường, trí tuệ và nhân văn;

Thế giới càng ngưỡng mộ, khâm phục và tin yêu Việt Nam hơn!” – đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Trinh Phúc

Tin khác

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe