Ngày 18/6, Quảng Ninh sẽ họp kiện toàn các chức danh Hội đồng nhân dân

Thứ hai, 07/06/2021 19:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại kỳ họp này, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh sẽ báo cáo kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu, cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIV cho người trúng cử.

Sự kiện: Quảng Ninh

Theo kết quả bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh công bố, cử tri tỉnh Quảng Ninh đã bầu đủ 8 ĐBQH, 66 đại biểu HĐND tỉnh, 420 đại biểu HĐND cấp huyện.

Cuộc bầu cử diễn ra an toàn; không có đơn vị nào phải bầu lại ĐBQH, HĐND tỉnh, HĐND huyện.

Đối với cấp xã, có chỉ có 1/177 khu vực bỏ phiếu phải bầu thêm đại biểu HĐND xã.

Trong cuộc bầu cử lần này, tỉ lệ cử tri tỉnh Quảng Ninh đi bỏ phiếu đạt 99,95%.

ĐBQH có tỉ lệ trúng cử bình quân là 89,10% (cao nhất là 93,5%, thấp nhất là 82,04%). Đại biểu HĐND tỉnh có tỉ lệ trúng cử bình quân là 87,88% (cao nhất là 97,36%, thấp nhất là 68,57%).

1850365_dong_chi_nguyen_xu

Xác định việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 là nội dung rất quan trọng, thể hiện trân trọng ý nguyện của nhân dân và các đại biểu được bầu, do đó dự kiến trong chương trình Kỳ họp thứ 1 của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh sẽ báo cáo kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu, cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV cho người trúng cử.

Ngoài ra, kỳ họp cũng sẽ bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh; quyết định thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

Dự kiến, tại kỳ họp thứ 2 - kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ khóa mới sau kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Quảng Ninh sẽ bàn về những nội dung có tác động đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và cả giai đoạn như: Nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; chính sách phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; thể chế hóa các Nghị quyết số của BCH Đảng bộ tỉnh về công nghiệp chế biến chế tạo; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh... và một số chính sách đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội... 

Thành Vinh

Tin khác

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức