Nghệ An: Công trình xây dựng trái phép thách thức chính quyền

Chủ nhật, 29/08/2021 10:02 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Công trình xây dựng trái phép của dòng họ Nguyễn Đình nằm trên đất giao thông, chắn lối đi ra đường chính của thửa đất thuộc quyền sử dụng của gia đình bà Nguyễn Thị Bình tại phường Nghi Hòa (TX. Cửa Lò, Nghệ An) tồn tại nhiều năm nay, nhưng chính quyền địa phương vẫn “bất lực” trong việc giải quyết dứt điểm.

Công trình xây dựng trái phép

Phản ánh với PV, bà Nguyễn Thị Bình (trú tại khối 14, phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, theo chính sách ưu đãi người có công, gia đình bà được Nhà nước cấp 960,3m2 đất tại thửa số 75, tờ bản đồ số 20 khối Hải Bằng I, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò và được cấp GCNQSDĐ số BM 366314 do bà Bình đứng tên.

Năm 2018, dòng họ Nguyễn Đình (phường Nghi Hòa, TX. Cửa Lò) được UBND thị xã Cửa Lò công nhận là dòng họ văn hóa. Với lý do con cháu dòng họ về đông, nhu cầu cần có chỗ để xe, dòng họ Nguyễn Đình đã tự ý xây bờ tường kiên cố chặn hết lối ra đường chính của thửa đất bà Bình và xây dựng gara ô-tô, trồng cây trên đất giao thông. Mặc dù bà Bình đã nhiều lần phản ánh lên UBND phường Nghi Hòa nhưng công trình vi phạm này vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Ngày 01/10/2020, bà Nguyễn Thị Bình gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Nghi Hòa thì đến ngày 15/10/2020, đã có cuộc hòa giải với đại diện họ Nguyễn Đình nhưng không thành. Sau nhiều lần tiếp tục đơn thư đề nghị, đến ngày 29/12/2020, bà Bình nhận được Thông báo số 72/TB-UBND của UBND phường Nghi Hòa do ông Chủ tịch Lê Thanh Giang ký…

Công trình xây dựng trái phép thách thức chính quyền.

Công trình xây dựng trái phép thách thức chính quyền.

Thông báo của UBND phường Nghi Hòa nêu: “Năm 2018, họ Nguyễn Đình xây dựng công trình trên đất lưu không… Phường nhận thấy công trình này không ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân, làm sạch môi trường khu vực và tạo cảnh quan trên tuyến đường đi. Đặc biệt các hộ dân trên tuyến đường ấy đều đồng tình cao và không có ý kiến gì.

Hơn nữa đã nhiều năm nay gia đình bà Bình không sinh sống trên thửa đất này nên việc làm này của họ Nguyễn Đình không hề ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Bình. Và dòng họ Nguyễn Đình có ý kiến xin sử dụng tạm khi nào Nhà nước thu hồi thì dòng họ sẽ tự nguyện trả lại nguyên trạng mà không đòi bồi thường tài sản trên đất”.

Không đồng tình với thông báo của UBND phường Nghi Hòa, bà Nguyễn Thị Bình tiếp tục gửi đơn khiếu nại tới UBND thị xã Cửa Lò. Đến ngày 09/03/2021, UBND thị xã Cửa Lò ban hành Văn bản 247/UBND-TN, về việc trả lời đơn của bà Bình. Trong văn bản, UBND thị xã Cửa Lò khẳng định phần đất mà dòng họ Nguyễn Đình xây dựng gara để xe, hàng rào là đất giao thông, phục vụ cho mục đích đi lại của người dân.

“Phần diện tích này là một phần của thửa đất số GTO 90, tờ bản đồ số 20 thuộc phường Nghi Hòa. Việc dòng họ Nguyễn Đình xây dựng gara để xe, hàng rào trên đất giao thông là không đúng quy định”, văn bản nêu rõ.

Chính quyền địa phương

Chính quyền địa phương "bất lực" trước công trình xây dựng trái phép.

UBND thị xã Cửa Lò yêu cầu UBND phường Nghi Hòa làm việc với đại diện dòng họ Nguyễn Đình để thực hiện việc giải tỏa công trình gara, hàng rào để đảm bảo giao thông đi lại của người dân và báo cáo kết quả về UBND thị xã trước ngày 15/03/2021. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà đã quá thời hạn báo cáo kết quả giải quyết nhưng sự việc vẫn “giậm chân tại chỗ”, các công trình vi phạm vẫn tồn tại.

Chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt

Mới đây, ngày 17/06/2021 UBND thị xã Cửa Lò đã ra Văn bản số 873/UBND-TTr yêu cầu UBND phường Nghi Hòa giải quyết dứt điểm sai phạm và báo cáo kết quả về UBND thị xã Cửa Lò trước ngày 30/06/2021. Đáng chú ý, đây đã là văn bản thứ 3 của UBND thị xã Cửa Lò giao trách nhiệm cho UBND phường Nghi Hòa.

Trước đó, UBND thị xã Cửa Lò đã có các Văn bản số 247/UBND-TN ngày 09/03/2021 và số 602/UBND-TTr ngày 07/05/2021 giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa chủ trì giải quyết và báo cáo kết quả theo thời gian quy định. Tuy nhiên, dường như các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã Cửa Lò chỉ có hiệu lực trên giấy, cả ba lần UBND phường Nghi Hòa đều không có phương án xử lý và báo cáo về kết quả xử lý vụ việc theo chỉ đạo của UBND thị xã Cửa Lò, mặc dù đã quá thời hạn nhiều ngày.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Giang - Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa (TX. Cửa Lò) cho biết, công trình xây dựng trái phép của dòng họ Nguyễn Đình không phải của dòng họ đóng góp xây dựng mà là của hộ ông Nguyễn Đình Trung xây dựng cho dòng họ. Thời gian qua, tuần nào tôi cũng đến nhà ông Trung để vận động ông thực hiện việc giải tỏa công trình gara, hàng rào để đảm bảo giao thông đi lại của người dân.

TX. Cửa Lò chỉ đạo nhiều văn bản xử lý dứt điểm nhưng phường Nghi Hòa vẫn

TX. Cửa Lò chỉ đạo nhiều văn bản xử lý dứt điểm nhưng phường Nghi Hòa vẫn "bất tuân".

Hiện ông Trung đang yêu cầu phường đo lại đất của bà Bình, rồi đóng mốc lại, qua rằm tháng 7, trên cơ sở mốc đóng thì ông Trung sẽ tháo dỡ mái che trên đất giao thông. Sáng mai (15/8), sau khi giao ban cơ quan, tôi sẽ giao cho cán bộ địa chính xuống đóng mốc rồi đưa máy về đo đạc lại đất đai của bà Bình để ông Trung thực hiện việc giải tỏa công trình”, ông Giang nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa: “Vì đây là công trình tâm linh của nhà thờ nên xã cũng xin thêm thời gian để từng bước vận động dòng họ giải tỏa công trình này. Nếu mà không phải công trình tâm linh thì tôi cho phá dỡ lâu rồi”.

Việc công trình xây bờ tường kiên cố chặn hết lối ra đường chính của thửa đất bà Bình, và xây dựng gara ô-tô, trồng cây trên đất giao thông của dòng họ Nguyễn Đình sai quy định đã rất rõ; thiết nghĩ, UBND phường Nghi Hòa cần quyết liệt xử lý dứt điểm vụ việc trên nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, tránh tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài, đồng thời lập lại kỷ cương về trật tự xây dựng trên địa bàn.

Trần Phong

Bình Luận

Tin khác

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

(CLO) Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.

Vụ án
Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

(CLO) Công an TP Vinh xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4/2024 là khoảng 720 triệu đồng.

Vụ án
Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố.

Vụ án
Thanh Hoá: Chú rể 'bất ngờ' bị bắt trong ngày cưới

Thanh Hoá: Chú rể "bất ngờ" bị bắt trong ngày cưới

(CLO) Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Vụ án