Nghệ An: Hàng trăm hộ dân tán loạn chạy lũ vì tin đồn nhảm

Thứ bảy, 01/09/2018 09:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng trăm hộ dân ở huyện Tương Dương (Nghệ An) hối hả chạy lên núi để tránh lũ ngay trong chiều tối 31/8 vì tin đồn nhảm “vỡ đập thủy điện Bản Vẽ”.

Đây là thông tin thất thiệt mà người dân cần phải rút kinh nghiệm. Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Nguyễn Văn Hải đã đích thân vào tận hồ thủy điện Bản Vẽ kiểm tra thực tế, xác định “thủy điện Bản Vẽ vẫn an toàn” và bác bỏ tin đồn ác ý trên.

Báo Công luận

Tin đồn vỡ đập khiến người dân hoảng loạn, bỏ chạy lên núi lánh nạn. Ảnh: CTV

Trao đổi với các hộ dân ở huyện Tương Dương, hầu như không ai biết cụ thể thông tin “vỡ đập thủy điện Bản Vẽ” đến từ đâu, do ai thông báo. Họ chỉ biết “qua loa” rằng, sáng 31/8, nhiều tài khoản Facebook đồng loạt tung tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ. Cùng thời điểm này, lượng nước đổ về vùng hạ du rất lớn khiến người dân hoảng loạn. Hàng trăm người dân ở huyện Tương Dương đã vội vã, không kịp mang theo tài sản, hốt hoảng bỏ chạy lên núi cao lánh nạn. Nhiều người ôm con nhỏ, đưa người già lên núi trốn lũ. Sau khi cán bộ, chính quyền địa phương thông báo, giải thích không có chuyện vỡ đập thủy điện Bản Vẽ, người dân đã quay trở về nhà.

Ông Trần Văn Lợi ở huyện Tương Dương (Nghệ An) hay tin vỡ đập thủy điện cũng kéo cả gia đình bỏ chạy lên núi. Ông Lợi nói: “Lo nhất là ba đứa con nhỏ và vợ nên tôi khẩn trương đưa lên đồi trước. Còn tôi quay về nhà xem tình hình, trông nhà cửa, nếu nước sông dâng cao sẽ đi sau. Sau đó nhận được thông báo của cán bộ xã không có chuyện vỡ đập thủy điện Bản Vẽ nên tôi đến đón vợ con về nhà”. Ông Lợi tỏ ra rất bực bội, bức xúc, không biết ai lại cung cấp thông tin thất thiệt như vậy. Ông Lợi cũng rút ra kinh nghiệm, khi hay tin như vậy lẽ ra phải kiểm tra, xác minh.

Báo Công luận

Hàng chục ngôi nhà ở xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) bị ngập sâu. Ảnh: CTV 

Chiều tối 31/8, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đang vào cuộc xác minh, truy tìm người đã tung tin đồn thất thiệt về “vỡ đập thủy điện Bản Vẽ” (xã Yên Na, huyện Tương Dương).

Trước đó, sáng 31/8, khi thủy điện Bản Vẽ và các nhà máy thủy điện ở miền Tây Nghệ An đang xả lũ thì hàng trăm người dân huyện Tương Dương nghe, đọc được thông tin vỡ đập thủy điện nên đã vội vã, không kịp mang theo tài sản, hốt hoảng bỏ chạy lên núi cao lánh nạn. Nhiều người ôm con nhỏ, đưa người già lên núi trốn lũ.

Báo Công luận
Nhiều nhà bị ngập sâu. Ảnh: CTV 

Ông Nguyễn Văn Hải- Chủ tịch UBND huyện Tương Dương đã đích thân vào tận hồ thủy điện Bản Vẽ kiểm tra thực tế, xác định thủy điện Bản Vẽ vẫn an toàn và bác tin đồn ác ý trên. Sau khi cán bộ, chính quyền địa phương thông báo, giải thích, người dân đã quay trở về nhà.

Trả lời báo chí, Thượng tá Trần Phúc Tú - Trưởng Công an huyện Tương Dương, cho biết: “Ngay sau khi có tin đồn, chúng tôi đã vào cuộc làm rõ. Đến thời điểm hiện tại đã xác định được một số đối tượng nghi vấn. Đơn vị đang làm rõ cả những người tung tin trên mạng xã hội lẫn truyền miệng”.

Theo Thượng tá Tú, sau khi khoanh vùng, tìm được một số người tung tin đồn vỡ đập thủy điện Bản Vẽ, nếu xét thấy hậu quả của việc tung tin là nghiêm trọng thì có thể xử lý hình sự. Nếu không nghiêm trọng thì sẽ xử phạt hành chính.

Báo Công luận
 

Thủy điện Bản Vẽ xả lũ sáng ngày 31/8. Ảnh: CTV

Ông Tạ Hữu Hùng - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ thông tin: "Đêm 30 và ngày 31/8, do mưa lớn ở thượng nguồn và nước lũ ở Lào đổ về hồ thủy điện Bản Vẽ hơn 4.200 m3/s nên mực nước dâng đã gần đầy hồ, buộc phải xả lũ.

Thiết kế của đập thủy điện theo tính toán có thể chịu được lưu lượng nước đổ về lên đến 7.770 m3/s, phải có các điều kiện khác thì mới mất an toàn. Hiện thủy điện Bản Vẽ an toàn và đang xả lũ.

Nhà máy thủy điện Bản Vẽ thuộc diện lớn nhất khu vực bắc miền Trung với công suất 320 MW, tổng mức đầu tư hơn 6.700 tỉ đồng, được khởi công năm 2004, chính thức hòa vào lưới điện quốc gia vào năm 2010.

Từ ngày 28 đến 30/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ hoạt động mạnh nên địa bàn tỉnh Nghệ An và địa bàn nước bạn Lào giáp tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, từ ngày 30 đến 31/8, trên địa bàn Nghệ An tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và rất to nên xuất hiện đợt lũ. Biên độ lũ trên sông Cả lên mức báo động 1 đến báo động 2. Hiện quốc lộ 7A (đoạn qua huyện Tương Dương) nhiều điểm bị ngập sâu từ 80cm đến 2,5m, ách tắc giao thông và hơn 400 nhà dân ở các huyện Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Kỳ Sơn… (Nghệ An) đang bị ngập sâu.

Trần Phong

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương