(CLO) Israel rõ ràng đã quyết định tấn công trả đũa Iran, theo Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết trong chuyến thăm nước này vào thứ Tư (17/4).
Phát biểu trên đã cho thấy một đợt leo thang xung đột khác sắp xảy ra ở Trung Đông, bất chấp cộng đồng quốc tế, gồm cả các quốc gia đồng minh của Israel, khuyên can nước này không nên tấn công đáp trả Iran.
Như đã biết, vào đêm thứ Bảy tuần trước, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel, nhằm đáp trả cuộc không kích được cho là của Israel vào khu đại sứ quán của họ ở Syria vào ngày 1/4, khiến nhiều tướng lĩnh và sĩ quan Iran thiệt mạng.
“Rõ ràng là người Israel đang đưa ra quyết định hành động”, Ngoại trưởng Cameron nói với các phóng viên ngay từ đầu chuyến thăm Jerusalem. “Chúng tôi hy vọng họ sẽ làm như vậy theo cách ít làm leo thang vấn đề nhất có thể”.
Trước đó, Mỹ và các nước phương Tây khác hy vọng các lệnh trừng phạt kinh tế mới chống lại Iran sẽ giúp thuyết phục được Israel hạn chế động thái trả đũa quân sự.
Israel dự kiến sẽ thảo luận về phản ứng của mình đối với Iran tại cuộc họp nội các thời chiến của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Jake Sullivan, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng Washington đang lên kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào chương trình tên lửa và máy bay không người lái của Iran trong những ngày tới, đồng thời hy vọng các đồng minh của họ sẽ làm theo.
Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết Mỹ sẽ sử dụng các biện pháp trừng phạt và hợp tác với các đồng minh để tiếp tục ngăn chặn "hoạt động thù địch và gây bất ổn" của Iran.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell, phát biểu tại Brussels sau cuộc họp trực tuyến khẩn cấp của các bộ trưởng ngoại giao EU, cho biết một số quốc gia thành viên đã yêu cầu mở rộng các lệnh trừng phạt chống lại Iran.
(CLO) Các chuyên gia cho biết, cử tri gốc Latinh là thành phần nhân khẩu học ngày càng phát triển, đa dạng và nổi bật trong nền chính trị Mỹ, có khả năng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.
(CLO) Các Bộ trưởng Năng lượng của nhóm G7 (nhóm các nước công nghiệp phát triển) đã đồng ý đóng cửa tất cả các nhà máy than của họ chậm nhất là vào năm 2035, đánh dấu bước đột phá về chính sách khí hậu có thể làm tiền đề cho các quốc gia khác hành động tương tự.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Hai (29/4) cho biết họ đang thu thập mẫu thịt bò xay tại các cửa hàng bán lẻ tại những bang đang bùng phát dịch cúm gia cầm ở bò sữa để xét nghiệm, nhưng họ tin tưởng nguồn cung cấp thịt vẫn an toàn.
(CLO) Khoảng 30 người Ukraine đã thiệt mạng trong quá trình vượt biên giới Ukraine trái phép để tránh phải chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga kể từ năm 2022, theo người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine cho biết.