Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken cam kết làm hồi sinh NATO

Thứ tư, 24/03/2021 13:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Ba (23/3) đã cam kết xây dựng lại và hồi sinh liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương sau 4 năm lạnh nhạt dưới thời chính quyền Trump khi Washington coi NATO là lạc hậu, chia rẽ và khủng hoảng.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết thắt chặt quan hệ với NATO - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết thắt chặt quan hệ với NATO - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Phát biểu trong chuyến thăm đầu tiên tới trụ sở NATO, Ngoại trưởng Blinken cho biết liên minh đang ở thời điểm quan trọng khi đối mặt với các mối đe dọa trên toàn thế giới, cũng như biến đổi khí hậu.

“Tôi đến đây để bày tỏ cam kết kiên định của Hoa Kỳ với NATO”, quan chức cấp cao đầu tiên của Hoa Kỳ thăm NATO kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng Giêng, Blinken cho biết liên minh đang ở thời điểm then chốt nhưng có thể phát triển mạnh mẽ hơn sau những tranh chấp nội bộ về Thổ Nhĩ Kỳ và khí đốt của Nga.

"Hoa Kỳ muốn xây dựng lại quan hệ đối tác của chúng ta, trước hết và quan trọng nhất là với các đồng minh NATO, chúng tôi muốn hồi sinh liên minh", ông Blinken nói với các phóng viên khi gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Tổng thống Biden sẽ tham gia một hội nghị trực tuyến của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vào thứ Năm (25/3), một quan chức hàng đầu của EU cho biết, như một phần của quá trình đổi mới đó.

Sau 4 năm xích mích với Washington dưới thời Tổng thống Donald Trump, người cho rằng liên minh đã lỗi thời và các đồng minh lo lắng về các mục tiêu chi tiêu quốc phòng, các thành viên châu Âu của NATO đã hoan nghênh sự thay đổi trong giọng điệu, nói rằng họ một lần nữa được tham vấn về chiến lược.

Ngoại trưởng Blinken đang tìm cách bù đắp những thiệt hại do chính sách “Nước Mỹ trên hết” của cựu Tổng thống Trump thực hiện: “Điều cuối cùng chúng tôi có thể làm là coi liên minh này là điều hiển nhiên”.

“Quá trình đối mặt với những thiếu sót của chính chúng ta có thể rất đau đớn. Nó có thể là xấu xí. Nhưng cuối cùng, ít nhất là ngày hôm nay, chúng ta đã phát triển tốt hơn và mạnh hơn cho nó”, ông nói.

Ngoại trưởng Blinken nói rằng sự gia tăng quân sự của Trung Quốc và những nỗ lực của Nga nhằm gây bất ổn phương Tây là những mối đe dọa buộc NATO phải xích lại gần nhau, thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào liên minh.

Sau khi mua vũ khí của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng chặn các kế hoạch phòng thủ của NATO vào năm 2019 và tiến hành một cuộc tấn công vào các phiến quân do Mỹ hậu thuẫn ở Syria, khiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định rằng NATO đang "chết não".

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian hoan nghênh những động thái của người đồng cấp Blinken, nói rằng NATO, được thành lập vào năm 1949 để ngăn chặn mối đe dọa quân sự từ Liên Xô, đã “tái khám phá” bản thân tốt hơn của mình.

Ông Le Drian phát biểu tại trụ sở NATO, nơi các ngoại trưởng gặp nhau lần đầu tiên sau một năm do đại dịch COVID-19.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken trong cuộc gặp các ngoại trưởng NATO diễn ra ngày hôm qua (23/3)- Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Mỹ Blinken trong cuộc gặp các ngoại trưởng NATO diễn ra ngày hôm qua (23/3)- Ảnh: AFP

Mối quan tâm về Afghanistan, Dự án Nord Stream 2

Tại hội nghị, Tổng thư ký Stoltenberg đã đề ra các lĩnh vực mà NATO có thể hiện đại hóa - từ các biện pháp khí hậu đến tài trợ bền vững hơn cho các hoạt động quân sự và tái tập trung liên minh để giúp phương Tây đối mặt với sức mạnh công nghệ và lực lượng vũ trang ngày càng tăng của Trung Quốc.

Khi được hỏi về bất kỳ cuộc rút quân nào khỏi Afghanistan, nơi Hoa Kỳ tham chiến kể từ năm 2001, ông Blinken cho biết một cuộc xem xét của Hoa Kỳ về các lựa chọn đang được tiến hành và ông sẽ tham khảo ý kiến ​​của các đồng minh.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cảnh báo việc rút quân sớm sẽ khiến lợi ích về an ninh, giáo dục và nhân quyền nhanh chóng bị mất đi. “Chúng tôi muốn rút tất cả các lực lượng khỏi Afghanistan dựa trên điều kiện”, ông Maas nói.

Ông Stoltenberg cho biết không có quyết định nào được đưa ra vào thứ Ba (23/3).

Việc Đức thúc đẩy hoàn thành việc xây dựng một đường ống dẫn khí đốt gây tranh cãi dưới Biển Baltic từ Nga vẫn là một vấn đề gây chia rẽ. Ngoại trưởng Blinken cho biết Nord Stream 2 đi ngược lại lợi ích của Liên minh châu Âu và có thể làm suy yếu Ukraine. Ông Blinken cho biết sẽ nêu vấn đề với người đồng cấp Heiko Maas.

“Tổng thống Biden đã rất rõ ràng, ông ấy tin rằng đường ống này là một ý tưởng tồi, có hại cho châu Âu, không tốt cho Hoa Kỳ, cuối cùng nó đi ngược lại với các mục tiêu an ninh của chính EU”, ông Blinken nói.

“Nó có khả năng làm suy yếu lợi ích của Ukraine, Ba Lan và một số đối tác và đồng minh thân cận”, Blinken đánh giá và cho rằng luật của Mỹ yêu cầu Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty tham gia dự án.

Chấn Phong

Tin khác

Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.

Thế giới 24h
Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h