Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters
Theo một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, những sự miễn trừ các biện pháp trừng phạt mà Mỹ đã tái áp đặt đối với Iran hôm 5/11 cũng cho phép xây dựng một tuyến đường sắt từ cảng tới Afghanistan để nước này sử dụng cũng như để vận chuyển những mặt hàng không bị trừng phạt như thực phẩm và thuốc men tới quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.
Thêm vào đó, Afghanistan cũng sẽ tiếp tục được nhập khẩu dầu từ phía Iran, người phát ngôn này cho hay.
"Những hành động này là tối trọng yếu trong việc phát triển và tái thiết đất nước Afghanistan", ông này nói.
Các lệnh trừng phạt Iran đã được Mỹ chính thức tái kích hoạt vào ngày 5/11 vừa qua, 6 tháng sau khi quyết định đơn phương rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân ký kết hồi năm 2015.
Các lệnh trừng phạt này nhằm vào ngành tài chính và xuất khẩu dầu của Iran, lại khiến cho phía Ấn Độ gặp khó khăn trong việc phát triển cảng Chabahar, điều có thể mở ra cơ hội thu hút hàng triệu USD đầu tư cho đất nước Afghanistan, vốn đang phụ thuộc vào cảng Karachi của Pakistan.
Việc xây dựng nền kinh tế của Afghanistan cũng có thể giảm bớt tính phụ thuộc của Kabul với các viện trợ nước ngoài và chấm dứt nạn buôn ma túy, nguồn thu nhập chính của phiến quân Taliban.
Hoàng Việt (Theo Reuters)