(CLO) Phía Mỹ mong rằng có thể quay trở lại bàn đàm phán phi hạt nhân với Triều Tiên trong vài ngày hoặc vài tuần tới, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay.
Các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đã bị trì hoãn kể từ đầu năm tới nay. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp ngắn hồi tháng 6 ở khu vực biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, nơi họ thống nhất sẽ nối lại các vòng đàm phán. Điều đó tới nay vẫn chưa xảy ra.
"Chúng tôi biết Chủ tịch Kim vẫn luôn tiếp tục có những nỗ lực hướng tới phi hạt nhân hóa. Chúng tôi hy vọng trong những ngày sắp tới, hoặc tuần sắp tới, chúng ta có thể quay lại bàn đàm phán. Đó là viễn cảnh tốt nhất", ông Pompeo cho hay.
Triều Tiên đã tiến hành một loạt các vụ thử tên lửa tầm ngắn trong vài tuần vừa qua nhằm phản đối các vụ tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Ông Pompeo nói rằng các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên không hề vi phạm cam kết giữa hai nhà lãnh đạo, cũng như mục đích hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
"Tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ rất thất vọng nếu Chủ tịch Kim không quay trở lại bàn đàm phán hoặc tiến hành các vụ thử tên lửa đi ngược lại với lời hứa giữa hai nhà lãnh đạo", ông Pompeo nhận định.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.