Người dân Afghanistan phản đối Mỹ giải phóng 3,5 tỷ USD cho các nạn nhân vụ 11/9

Chủ nhật, 13/02/2022 15:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm Thứ Bảy (12/2), những người biểu tình ở thủ đô Afghanistan lên tiếng phản đối sắc lệnh của Tổng thống Joe Biden về việc giải phóng 3,5 tỷ USD tài sản của Afghanistan đang bị giữ ở Mỹ cho các nạn nhân vụ 11/9. Họ nói rằng số tiền này thuộc về người Afghanistan.

Những người biểu tình tụ tập bên ngoài nhà thờ hồi giáo lớn Eid Gah ở Kabul yêu cầu Mỹ bồi thường tài chính cho hàng chục nghìn người Afghanistan thiệt mạng trong cuộc chiến 20 năm qua ở nước này.

nguoi dan afghanistan phan doi my giai phong 35 ty usd cho cac nan nhan vu 11 9 hinh 1

Người biểu tình Afghanistan lên án quyết định của Tổng thống Joe Biden về việc chia một nửa số tiền 7 tỷ USD của Afghanistan bị đóng băng tại Mỹ để bồi thường cho các nạn nhân vụ 11/9. Ảnh: AP

Sắc lệnh được ban hành hôm thứ Sáu bởi Tổng thống Biden cũng phân bổ 3,5 tỷ USD còn lại trong tổng số 7 tỷ USD của Afghanistan để viện trợ nhân đạo cho một quỹ do Liên Hợp Quốc quản lý để viện trợ cho người Afghanistan. Nền kinh tế Afghanistan đang đứng trên bờ vực sụp đổ do nguồn tiền quốc tế ngừng chảy vào nước này sau khi Taliban tiếp quản vào giữa tháng 8/2021.

Ngân hàng Trung ương Afghanistan kêu gọi Biden đảo ngược lệnh của mình và giải phóng các khoản tiền cho ngân hàng này. Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, họ nói rằng chúng thuộc về người dân Afghanistan chứ không phải một chính phủ, đảng phái hay nhóm nào.

Torek Farhadi, một cố vấn tài chính cho chính phủ cũ của Afghanistan, cũng đã đặt câu hỏi về việc Liên Hợp Quốc quản lý các khoản dự trữ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan. Ông cho biết những khoản tiền đó không dành cho viện trợ nhân đạo mà là “để hỗ trợ tiền tệ của đất nước, giúp đỡ trong chính sách tiền tệ và quản lý cán cân thanh toán của đất nước”.

Các nạn nhân vụ 11/9 và gia đình của họ từng có yêu cầu pháp lý chống lại Taliban và 7 tỷ USD trong hệ thống ngân hàng Mỹ. Các tòa án sẽ phải đồng ý trước khi phát hành tiền bồi thường và quyết định xem có nên sử dụng các khoản tiền bị đóng băng của Afghanistan để thanh toán những yêu cầu đó hay không.

Tổng cộng, Afghanistan có khoảng 9 tỷ USD tài sản ở nước ngoài, bao gồm 7 tỷ USD ở Mỹ. Phần còn lại chủ yếu ở Đức, UAE và Thụy Sĩ.

Người tổ chức cuộc biểu tình và là một nhà hoạt động dân sự, Abdul Rahman ca thán rằng: “Còn những người dân Afghanistan chúng ta, những người đã hy sinh nhiều và hàng nghìn người thiệt mạng thì sao đây?”.

Rahman cho biết ông dự định tổ chức nhiều cuộc biểu tình hơn trên khắp thủ đô để phản đối lệnh của Biden. “Số tiền này thuộc về người dân Afghanistan, không phải của Mỹ”, ông nói thêm.

Quyết định ngày thứ Sáu của Biden đã tạo ra một cơn bão trên mạng xã hội, ám chỉ rằng “Mỹ đang ăn cắp tiền của Afghanistan”. Các dòng tweet liên tục chỉ ra rằng những kẻ không tặc vụ 11/9 là công dân Ả Rập Xê Út, không phải người Afghanistan.

Vào năm 1996, thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden được các lãnh chúa Afghanistan đưa đến Afghanistan sau khi bị trục xuất khỏi Sudan. Những lãnh chúa này sau đó lại liên minh với Mỹ để lật đổ Taliban vào năm 2001. Tuy nhiên, chính thủ lĩnh Taliban Mullah Mohammad Omar đã từ chối bàn giao Bin Laden cho Mỹ sau vụ tấn công 11/9 kinh hoàng.

Huy Hoàng (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Tổng thống Palestine nói chỉ Mỹ mới ngăn được Israel tấn công Rafah

Tổng thống Palestine nói chỉ Mỹ mới ngăn được Israel tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến ​​​​trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.

Thế giới 24h
Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).

Thế giới 24h
Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.

Thế giới 24h
Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.

Thế giới 24h