Người dân Thượng Hải đã có thể ra ngoài, Bắc Kinh tiếp tục siết chặt hạn chế Covid

Thứ tư, 04/05/2022 15:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đã có một số người dân của thành phố 25 triệu người Thượng Hải được phép ra ngoài vào thứ Ba (3/5) để đi dạo và mua sắm sau hơn một tháng phong toả. Tuy nhiên, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vẫn siết chặt các hạn chế trong đại dịch Covid-19.

Hầu hết người dân ở trung tâm tài chính Thượng Hải vẫn chưa thể rời khỏi nhà sau hơn một tháng bị phong toả. Nhưng việc nới lỏng dần các hạn chế ở 5 trong số 16 quận của nơi này từ Chủ nhật vừa rồi đã cho phép một số người ra ngoài trong thời gian ngắn.

nguoi dan thuong hai da co the ra ngoai bac kinh tiep tuc siet chat han che covid hinh 1

Lực lượng chống dịch ở Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 2 tháng 5 năm 2022. Ảnh: Reuters

Các bài đăng trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy người dân đang đi dạo ở vùng ngoại ô, hoặc xếp hàng tại các siêu thị đã được phép mở cửa trở lại. Một bức ảnh cho thấy hai người phụ nữ đang vác bốn túi hàng tạp hóa cồng kềnh trên vai.

Hàng chục thành phố lớn của Trung Quốc đang trong tình trạng đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần. Mới nhất là thành phố trung tâm Trịnh Châu, nơi sinh sống của 12,6 triệu dân và một nhà máy của hãng sản xuất iPhone Foxconn của Apple. Hôm thứ Ba (3/5), thành phố này thông báo sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế di chuyển mới liên quan đến Covid từ ngày 4 đến 10/5.

Li Yi, một phát ngôn viên của ủy ban giáo dục thành phố Bắc Kinh, cho biết thủ đô 22 triệu dân sẽ đóng cửa các trường học trong ít nhất một tuần nữa sau kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động vốn kéo dài đến hết thứ Tư.

Từ thứ Năm (5/5), những người đến hoặc rời khỏi Bắc Kinh cũng sẽ phải xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính không quá 48 giờ.

Các quan chức thành phố đã kêu gọi người dân đeo khẩu trang đúng cách và rửa tay khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng sau khi 40 ca nhiễm mới được xác định.

Có tới 12 trong số 16 quận ở Bắc Kinh đang tiến hành thêm 3 vòng xét nghiệm Covid-19 trong tuần này, sau khi đã tiến hành 3 vòng kiểm tra vào tuần trước.

Mai Anh (theo CNA)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h