Người đứng đầu chính phủ Ireland đăng ký làm bác sĩ chống dịch Covid-19

Thứ hai, 06/04/2020 10:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Leo Varadkar, người đứng đầu chính phủ Cộng hòa Ireland đã đăng ký làm bác sĩ với cơ quan y tế của Ireland để hỗ trợ trong đại dịch Covid-19.

Lãnh đạo đảng Fine Gael là một bác sĩ cơ sở ở Dublin và đủ điều kiện làm bác sĩ gia đình từ năm 2010. Tên của ông bị xóa khỏi danh sách bác sĩ đăng ký Hội đồng Y khoa Ireland khoảng năm 2013 sau khi sự nghiệp chính trị thăng tiến.

Ông được bổ nhiệm làm Taoiseach (từ dành riêng để nói về người lãnh đạo chính phủ Ireland, tương đương với Thủ tướng) sau khi giành được quyền lãnh đạo đảng Fine Gael năm 2017.

Ông Leo Varadkar. Ảnh: Aidan Crawley/EPA

Ông Leo Varadkar. Ảnh: Aidan Crawley/EPA

Ông Leo Varadkar đăng ký với cơ quan y tế làm việc mỗi tuần một ca để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Việc làm này của ông nhằm hưởng ứng lời phát động của Bộ trưởng Y tế Simon Harris trước đó.

Cụ thể, ông Simon Harris đã chiêu mộ y bác sĩ trong tình hình đất nước đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19 bùng phát, kèm lời kêu gọi "Đất nước cần các bạn".

Thủ tướng Leo Varadkar sẽ đảm nhận một ca trong tuần trong vai trò bác sĩ cho Cơ quan Điều hành Dịch vụ Y tế (HSE) của nước này. Ông sẽ hỗ trợ bằng cách cung cấp các đánh giá qua điện thoại, bước đầu tiên HSE trao đổi với các bệnh nhân thăm khám rằng liệu họ có thể phơi nhiễm với virus không.

"Nhiều thành viên gia đình và bạn bè của ông ấy đang làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, và ông ấy muốn góp đóng góp công sức của mình trong những hành động nhỏ nhất", phát ngôn viên của HSE cho hay.

Ông Leo Varadkar là người đồng tính công khai đầu tiên đảm nhận vai trò lãnh đạo của Ireland, một trong những quốc gia Công giáo bảo thủ nhất châu Âu.

Ông từng chia sẻ với truyền thông: "Chuyện là người đồng tính không hề định nghĩa con người tôi. Tôi không phải là một chính trị gia đồng tính hay một chính trị gia gốc Ấn hay một chính trị gia kiêm bác sĩ. Tất cả những thứ đó đều không hề quan trọng. Nó chỉ là một phần của tôi, một phần của tính cách tôi mà thôi".

Vân Trần (theo theguardian)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h